Thanh sát viên IAEA sẽ sớm trở lại Iran

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Herman Nackaerts, trưởng phái đoàn thanh sát của IAEA vừa có chuyến thăm Iran, ngày 1/2, cho biết các thanh sát của IAEA sẽ sớm quay trở lại Iran.

Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nackaerts trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công du Iran.


Phát biểu với các phóng viên ngay khi đặt chân xuống sân bay thủ đô Viên (Áo) sau chuyến công du Iran, ông Nackaerts cho biết: "IAEA và Têhêran đã có 3 ngày thảo luận sôi nổi về các vấn đề ưu tiên. Chúng tôi đã cố gắng giải quyết tất cả các vấn đề quan trọng và phía Iran cũng thống nhất với quan điểm đó. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm và chúng tôi đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp khác trong thời gian rất gần". Ông Nackaerts cũng cho biết, đoàn của ông đã có một chuyến đi thành công và sẽ báo báo kết quả với Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cũng cho hay, các cuộc đàm phán diễn ra "tốt đẹp" và hai bên đã thống nhất tiếp tục đàm phán trong thời gian tới. Theo ông Salehi, trong chuyến thăm Iran 3 ngày, các thanh sát viên của IAEA chỉ tiến hành các cuộc tiếp xúc với quan chức nước này mà không đi thăm hoặc thanh tra bất cứ cơ sở hạt nhân nào ở đây.

Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN