Thành phố Melbourne (Australia) trong ngày đầu phong tỏa trở lại

Ngày 6/8, thành phố lớn thứ hai của Australia là Melbourne bước vào ngày đầu tiên của giai đoạn phong tỏa trở lại kéo dài 6 tuần do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Melbourne, bang Victoria, Australia khi chính quyền địa phương áp dụng lệnh hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 3/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc đóng cửa phần lớn các cửa hàng và cơ sở kinh doanh đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu thực phẩm, trong bối cảnh nhà chức trách địa phương chật vật ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Trong ngày đầu áp đặt lệnh phong tỏa, các cửa hàng ở thành phố Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, đều đóng cửa và đường phố vắng bóng người. Các cơ sở giết mổ gia súc nằm trong số ít những cơ sở được phép hoạt động, nhưng phải giới hạn số người làm việc. Do các cơ sở giết mổ vẫn hoạt động, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews kêu gọi người dân Melbourne bình tĩnh, không đổ xô tới các siêu thị để tích trữ thực phẩm.  

Trong 24 giờ qua, thành phố Melbourne ghi nhận thêm 471 ca mắc COVID-19 và 8 ca tử vong. Bang Victoria hiện là ổ dịch lớn ở Australia, với hơn 13.000 ca bệnh, và đang có nguy cơ lan ra nhiều bang khác. Trong ngày 7/8, bang New South Wales phát hiện thêm 12 ca mắc COVID-19 trong tổng số 483 ca mắc mới trên toàn Australia. Các bang và vùng lãnh thổ khác của Australia không ghi nhận thêm ca bệnh nào. Như vậy, trên toàn Australia hiện có khoảng 20.000 ca bệnh và 255 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác trên thế giới. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt khẳng định nước này sẽ một lần nữa làm phẳng đường cong dịch bệnh. 

Sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào tháng 6 vừa qua, số ca mắc COVID-19 ở Australia đã tăng trở lại ở mức 1 chữ số mỗi ngày. Tuy nhiên, dịch bệnh lây lan âm thầm trong nhân viên làm việc tại các trung tâm cách ly ở nước này đã dẫn đến tình trạng lây nhiễm cộng đồng ở bang Victoria. Trong nhiều tuần qua, số ca mắc mới ở bang này đã ghi nhận ở mức 3 chữ số. 

Trong khi đó, tại Canada, giới chức y tế nước này cho rằng, kể cả khi thế giới có một vaccine phòng bệnh COVID-19, biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang vẫn cần được duy trì trong 2-3 năm nữa. Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada Theresa Tam mới đây cảnh báo đại dịch COVID-19 không dễ đánh bại ngay cả khi có vaccine phòng bệnh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện giãn cách xã hội, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. 

Tình hình dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tạm lắng ở Canada. Tuần trước, số ca mắc COVID-19 trong ngày ở nước này đã giảm 12% so với tuần trước đó, xuống 2.781 ca. Như vậy, Canada hiện ghi nhận 118.187 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.962 ca tử vong. 
Hiện hầu hết các tỉnh/vùng lãnh thổ trên toàn Canada đã lên kế hoạch mở cửa trở lại trường học vào

tháng 9 tới. Dự kiến, cuối tuần này, Cơ quan Y tế Công cộng Canada sẽ công bố hướng dẫn chi tiết để mở lại trường học một cách an toàn.

Phan An - Hương Giang  (TTXVN)
Australia đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu tại thành phố Melbourne
Australia đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu tại thành phố Melbourne

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường khống chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 3/8, chính quyền bang Victoria - bang đông dân thứ hai của Australia - đã ra lệnh đóng cửa các cửa hàng bán lẻ, hạn chế các dự án xây dựng cũng như hoạt động sản xuất xung quanh thành phố Melbourne - thủ phủ của bang. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN