Thành phố Lazio của Italy tặng 2.000 euro cho các cặp đôi tổ chức đám cưới

Giới chức Lazio (Italy) đã đưa ra sáng kiến tặng 2.000 euro cho các cặp đôi tổ chức lễ cưới tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Một cặp đôi tổ chức đám cưới tại Rome, thủ phủ của Lazio (Italy). Ảnh: Guardian

Đây là động thái nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực tổ chức đám cưới sau thời kỳ ngưng trệ vì COVID-19 tại Lazio. Lazio là nơi có nhiều địa điểm để các cặp đôi lựa chọn tổ chức đám cưới, từ thủ phủ Rome đến các bãi biển hoặc lâu đài...

Tờ Guardian (Anh) đưa tin sáng kiến này có tên “Tại Lazio với tình yêu” và dành cho các đối tượng là công dân Italy hoặc người nước ngoài tổ chức đám cưới trong khu vực này từ 1/1 đến 31/12/2022.

Từ 28/2, các cặp đôi có thể đăng ký với chính quyền địa phương, nộp tối đa 5 hóa đơn liên quan đến tổ chức đám cưới và nếu được thông qua, họ sẽ nhận 2.000 euro. Số tiền này được dùng để chi trả cho các dịch vụ tổ chức đám cưới ở Lazio bao gồm thuê xe, thợ chụp ảnh, hoa cưới, hội trường tổ chức…

Chính quyền Lazio đã dành tới 10 triệu euro cho sáng kiến này. Những cặp đơn nộp đơn có thể nhận số tiền 2.000 euro cho đến cuối tháng 1/2023 hoặc đến khi số quỹ 10 triệu euro hết.

Thủ hiến Lazio Nicola Zingaretti nhấn mạnh: “Chương trình này là cần thiết để hỗ trợ lĩnh vực vốn chịu tác động mạnh từ khủng hoảng kinh tế”. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đã có 9.000 cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Lazio trong khi vào năm 2019 con số này là trên 15.000 cặp đôi.

Hà Linh/Báo Tin tức
Italy dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 vào cuối tháng 3
Italy dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 vào cuối tháng 3

Ngày 23/2, Thủ tướng Italy Mario Draghi thông báo nước này sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch COVID-19 vào cuối tháng 3 tới và từng bước hủy bỏ các quy định phòng dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN