Thành phố Đại Liên (Trung Quốc) tăng cường các biện pháp phòng COVID-19

Ngày 24/7, giới chức thành phố Đại Liên (Trung Quốc) thông báo sẽ triển khai thêm một đợt xét nghiệm trên diện rộng để ngăn chặn các ổ dịch nhỏ bùng phát trong khi kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin các cộng đồng dân cư tại đây sẽ được phong tỏa.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ khi dịch bùng phát ở thành phố Vũ Hán ở miền Trung hồi cuối năm ngoái, số ca mắc bệnh tại Trung Quốc thời gian qua đã được hạn chế, chủ yếu các ca mắc mới được ghi nhận là các ca nhập cảnh, hầu hết các biện pháp phong tỏa trên diện rộng cũng đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, việc gần đây xuất hiện thêm các ổ dịch trong nước cho thấy khả năng ngăn chặn hoàn toàn virus SARS-CoV-2 là rất khó.

Thành phố Đại Liên với gần 6 triệu dân, thuộc tỉnh Liêu Ninh, gần đây cũng ghi nhận 3 ca mắc mới sau gần 4 tháng không ghi nhận ca nhiễm nào. Ổ dịch mới liên quan tới một công ty chế biến hải sản, thường xử lý những sản phẩm nhập khẩu. Ngày 24/7, giới chức y tế Đại Liên cho biết thành phố này phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, triệt để và tổng lực để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thành phố đã công bố những biện pháp nghiêm ngặt như xét nghiệm nhanh tại chỗ với mọi người dân đi các tuyến tàu điện ngầm chạy qua công ty chế biến hải sản kể trên.

Theo Global Times, các trường mầm non và nhà trẻ cũng đóng cửa, một số cộng đồng cư dân cũng đã được phong tỏa. Giới chức thành phố cũng cho biết sẽ xét nghiệm hơn 190.000 người, trong đó có các nhân viên tại các trung tâm thương mại, các chợ bán lẻ và các kho lưu hàng. Một khách sạn nơi hàng trăm cầu thủ bóng đá tham gia Giải Ngoại hạng Trung Quốc đang lưu trú cũng đã được phong tỏa.

Ổ dịch mới một lần nữa khiến chuỗi cung ứng thực phẩm của Trung Quốc trở thành tâm điểm quan ngại trong cuộc chiến chống COVID-19. Quốc gia này đã cấm nhập khẩu sản phẩm của một số nhà sản xuất thực phẩm nước ngoài có liên quan tới các ổ dịch mới. Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 23/7 đã cảnh báo hệ thống y tế quốc gia cần chuẩn bị trước nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai.

*Theo hãng tin AFP (Pháp), ngày 24/7, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh ở Ấn Độ đã tăng lên mức 30.601 ca, xếp thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Brazil, Anh, Mexico và Italy. Trong khi đó, tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này cũng lên mức gần 1,3 triệu sau khi tăng 49.310 trong 24 giờ qua, xếp thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil. Các chuyên gia lo ngại quy mô xét nghiệm tại Ấn Độ vẫn còn hạn chế nên khả năng số ca mắc và tử vong thực tế còn cao hơn con số được thống kê chính thức.

Từ cuối tháng 3, chính phủ của  Thủ tướng Narendra Modi đã áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này. Tuy nhiên, sau đó các biện pháp dần được nới lỏng để giảm thiểu những tác động nghiêm trọng về mặt kinh tế. Chính quyền các bang đã áp dụng những biện pháp hạn chế mới tại những nơi ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh như Bangalore, thành phố Bihar, Tây Bengal, Kashmir và nhiều vùng ở Tamil Nadu.

* Theo phóng viên TTXVN Phnom Penh, sáng 24/7, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 202 ca. Các ca nhiễm mới được phát hiện là 4 quân nhân Campuchia thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Mali trở về nước ngày 10/7 cùng đoàn gồm 80 người. 

*Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 24/7, Lào thông báo phát hiện thêm 1 ca mắc mới, nhập cảnh từ Nhật Bản, sau hơn 100 ngày không có ca nhiễm mới. Tổng số người mắc bệnh COVID-19 tại Lào hiện là 20 trường hợp. Bệnh nhân mới là nam kĩ sư xây dựng, người Hàn Quốc, 32 tuổi, làm việc tại đập thủy điện Nam Nghiep (Nặm Nghiệp), Lào. Ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi cùng nhóm bạn 4 người xuất phát từ Nhật Bản, quá cảnh qua Hàn Quốc và đến thủ đô Viêng Chăn trên chuyến bay QV922A có 109 hành khách. Trước khi đi bệnh nhân đã được kiểm tra và có xác nhận âm tính với virus. Khi nhập cảnh Lào, bệnh nhân được cách ly ngay tại một khách sạn ở thủ đô Viêng Chăn. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân không rời phòng và không có bất cứ biểu hiện nào nhiễm bệnh.

Nguyễn Vũ Hùng- Phạm Kiên- Lê Ánh (TTXVN)
Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19
Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19

Ngày 24/7, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết trong ngày 23/7 Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 15 ca lây nhiễm trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN