Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ tự cách ly vì COVID-19

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Mike Gilday, thông báo sẽ tự cách ly sau khi tiếp xúc với một thành viên khác được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Đô đốc Mike Gilday thông báo sẽ tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: BusinessInsider

Dẫn lời các nguồn tin quan chức giấu tên, hãng tin Reuters cho biết mặc dù Đô đốc Gilday đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19 song ông sẽ tự cách ly một tuần.

Thông tin được đưa trong bối cảnh hàng loạt quan chức của Chính phủ Mỹ, trong đó có các thành viên thuộc đội chuyên trách chống dịch COVID-19 như Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Trung tâm quốc gia về các bệnh truyền nhiễm và dị ứng, Tiến sĩ Stephen Hahn - Ủy viên Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA), và Tiến sĩ Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), tự cách ly sau khi tiếp xúc với nhân viên làm việc tại Nhà Trắng trước đó được xác nhận mắc COVID-19.

Mới đây, hãng tin Bloomberg đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tự cách ly khỏi Nhà Trắng sau khi bà Katie Millerv - thư ký báo chí của Phó Tổng thống - được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, người phát ngôn của Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định ông Pence có kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus này, đồng thời bác bỏ thông tin về việc ông đang tự cách ly.

Trong một tuyên bố ngày 10/5 , người phát ngôn Devin O'Malley cho biết ông Pence vẫn sẽ đi làm việc tại Nhà Trắng. Tuyên bố nêu rõ: "Phó Tổng thống Pence sẽ tiếp tục làm theo lời khuyên của bộ phận y tế Nhà Trắng và không phải tự cách ly". Theo người phát ngôn này, ông Pence đều làm xét nghiệm mỗi ngày và có kết quả âm tính.

Theo thống kê trên trang Worldometers, tính đến 7h sáng 11/5, Mỹ ghi nhận tổng cộng 1.367.638 ca mắc COVID-19, trong đó có 80.787 trường hợp tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Người phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ bác tin ông Mike Pence phải cách ly vì dịch COVID-19
Người phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ bác tin ông Mike Pence phải cách ly vì dịch COVID-19

Ngày 10/5 (theo giờ Washington D.C), Phát ngôn viên Devin O’Malley của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã phủ nhận thông tin ông Pence phải tự cách ly liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN