Tổng thống Argentina cảnh báo nguy cơ khi dỡ bỏ cách ly xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, Tổng thống nước này Alberto Fernandez ngày 6/5 cảnh báo nguy cơ có thể bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai nếu Argentina dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cách ly xã hội vốn được áp dụng từ hôm 20/3 và nếu điều này xảy ra thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Buenos Aires, Argentina, ngày 8/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Con Vos, Tổng thống Fernandez cho biết một số thành phần chính trị và kinh tế đang yêu cầu chính phủ phải chấm dứt lệnh cách ly xã hội bắt buộc, song đây sẽ là bước đi sai lầm nếu không đánh giá được hết sự nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Trước mắt, Chính phủ Argentina sẽ áp dụng biện pháp này tới cuối tháng rồi sau đó mới đưa ra quyết định tiếp theo dựa trên tình hình thực tế.

Cũng theo Tổng thống Ferrnandez, hiện chính phủ và giới chuyên gia trong nước đang thảo luận về một loạt quy định để có thể từng bước khôi phục lại một số hoạt động kinh tế. Việc nới lỏng các quy định có thể sẽ được thực hiện trước tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm bệnh thấp trong bối cảnh Argentina đang tiến gần mục tiêu hạn chế số ca lây nhiễm tăng gấp đôi trong thời gian 25 ngày.

Theo thống kê chính thức, đến nay Argentina đã ghi nhận 5.020 ca mắc COVID-19, trong đó có 264 người đã tử vong, 1.524 người đã hồi phục và 3.232 người vẫn đang phải điều trị. Biện pháp cách ly xã hội đã giúp cho Argentina kiểm soát khá tốt sự lây lan của dịch bệnh so với các nước khác ở  Mỹ Latinh, song cũng gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế khiến khả năng tăng trưởng có thể bị suy giảm tới 6,5% trong năm nay.

Hoài Nam (TTXVN)
Argentina xử phạt gần 70.000 người vi phạm lệnh cách ly bắt buộc
Argentina xử phạt gần 70.000 người vi phạm lệnh cách ly bắt buộc

Ngày 4/5, Bộ An ninh Argentina thông báo lực lượng chức năng nước này đã tạm giữ và xử phạt 69.965 người vi phạm lệnh cách ly xã hội trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN