Thâm hụt thương mại Mỹ thấp nhất trong gần ba năm

Kim ngạch xuất khẩu tăng cộng với nhập khẩu dầu và hàng hóa từ Trung Quốc giảm là những nguyên nhân chính làm cho mức thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng Hai vừa qua giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần ba năm qua.

Báo cáo công bố ngày 12/4 của Bộ Thương mại nước này, cho biết trong tháng 2/2012, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế đầu tàu thế giới tăng 0,1% - đạt 181,16 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 2,7% - đạt 227,19 tỷ USD. Như vậy, cán cân xuất nhập khẩu trong tháng bị thâm hụt 46,03 tỷ USD - giảm 12,4% so với mức thâm hụt 52,52 tỷ USD trong tháng trước.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Đây là mức thâm hụt thấp nhất kể từ tháng 5/2009. Nhu cầu nhập khẩu dầu thô của nền kinh tế Mỹ trong tháng Hai giảm khá mạnh, một phần do giá nhiên liệu này tăng cao trong thời gian gần đây. Khối lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng chỉ ở mức 225,7 triệu thùng - giảm mạnh so với mức 270,7 triệu thùng trong tháng Một và so với mức đỉnh cao 302,5 triệu thùng trong tháng 8/2011, đồng thời là mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Giá dầu thô Mỹ nhập khẩu trong tháng giảm trung bình 0,18 USD, xuống 103,63 USD/thùng. Tổng kim ngạch nhập khẩu dầu thô trong tháng là 23,39 tỷ USD so với 28,10 tỷ USD trong tháng đầu tiên của năm 2012.

Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Trung Quốc trong tháng Hai tăng 4,6% - đạt 8,76 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ bạn hàng thương mại lớn thứ hai này giảm 18,2% - đạt 28,13 tỷ USD. Như vậy, mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng chỉ ở mức 19,36 tỷ USD - giảm 25,6% so với tháng Một. Đây cũng là mức thâm hụt thương mại thấp nhất giữa hai nước trong vòng gần một năm qua. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Canađa trong tháng cũng giảm rất mạnh tới 42%, chỉ đạt 2,82 tỷ USD. Trong khi đó, buôn bán của Mỹ với Nhật Bản và Mêhicô trong tháng lần lượt tăng 12,9% và 37,2%, đạt 6,99 tỷ USD và 5,82 tỷ USD.

TTXVN/ Tin Tức
Thâm hụt ngân sách Mỹ vẫn ở mức cao
Thâm hụt ngân sách Mỹ vẫn ở mức cao

Những số liệu mới công bố về thâm hụt ngân sách cũng như việc làm ở Mỹ đang đặt ra những lo ngại về đà phục hồi của kinh tế nước này ,cũng như về hiệu quả của những chính sách kinh tế của Tổng thống đương nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN