Thăm dò bầu cử Ukraine: 5 đảng có chân trong quốc hội

Kết quả thăm dò mới nhất của cơ quan GFK Ukraine được công bố ngày 10/10 cho thấy khoảng 72% số cử tri dự kiến đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Verkhovna Rada (Quốc hội) trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 26/10. Cũng theo cuộc thăm dò, chỉ 5 đảng vượt qua ngưỡng 5% số phiếu bầu để có đại diện trong quốc hội.

Kết quả thăm dò cho thấy trong số những người được hỏi từ 18 tuổi trở lên, 55% trong số này khẳng định họ sẽ đi bỏ phiếu, 17% cho biết nhiều khả năng họ sẽ đi bỏ phiếu. 29,9% những người được thăm dò cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Khối Poroshenko của đương kim Tổng thống Petro Poroshenko; 8,7% ủng hộ Đảng Đất mẹ (Batkivshina); 7,6% ủng hộ Đảng Cấp tiến Oleg Lyashko; 7,3% ủng hộ Đảng Quan điểm Công dân và 7% ủng hộ Đảng Mặt trận Nhân dân.

Các đảng khác có tên trong cuộc thăm dò gồm Đảng Cộng sản Ukraine, Liên minh Samopomich, Đảng Cánh hữu (Pravyi Sector), Khối đối lập và Đảng Ukraine mạnh. Vào thời điểm thăm dò, những đảng này chỉ nhận được chưa tới 5% ủng hộ của người được hỏi.

Cuộc thăm dò trên được tiến hành từ ngày 24/9-5/10 với 2.000 người bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp tại nhà và được điều tra trên toàn quốc, ngoại trừ bán đảo Crimea và các khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Lugansk không có chính quyền trung ương kiểm soát.

Trong khi đó, theo cuộc thăm dò cùng thời điểm của Trung tâm Giám sát Xã hội, sẽ có 7 chính đảng có thể tham gia Quốc hội Ukraine.


T.N
 Ukraine ban hành luật 'Thanh lọc chính quyền' gây tranh cãi
Ukraine ban hành luật 'Thanh lọc chính quyền' gây tranh cãi

Tổng thống Ukraine đã ký ban hành luật "Thanh lọc chính quyền", quy định cơ sở pháp lý và tổ chức cho việc kiểm tra "lòng tin vào chính quyền" của các công chức nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN