Thái tử Saudi Arabia bị xô đẩy giữa đám đông cuồng selfie

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman buộc phải vội vã rời khỏi khán phòng sau khi bị đám đông người tham dự vây kín xung quanh để chụp ảnh cùng ông. 

Chú thích ảnh
Thái tử Saudi Arabia mắc kẹt giữa đám đông người chụp ảnh. Ảnh: RT

Sự nổi tiếng của ông Mohammed bin Salman dường như không bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc ông ra lệnh sát hại nhà báo lưu vong Jamal Khashoggi. Sự xuất hiện của ông tại Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai thường niên tổ chức tại thủ đô Riyadh ngày 23/10 đã tạo ra một cơn sốt. 

Đoạn video của hãng RT cho thấy khách tham dự diễn đàn – các doanh nhân, ngân hàng, nhà đầu tư người Saudi Arabia và ngoại quốc – đã giơ điện thoại và xô đẩy lẫn nhau để được chụp hình với nhân vật nổi tiếng của Hoàng gia Saudi Arabia. 

Tình trạng chen lấn chụp ảnh này đã gây hỗn loạn, đe dọa đến an toàn của Thái tử Mohammed, buộc ông phải vội vã rời đi. Có thể thấy rõ nét hoang mang trên khuôn mặt của Thái tử Mohammed khi ông nhận được sự chú ý bất ngờ cũng như không thể di chuyển qua đám đông. (Xem video dưới đây)

Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai thường được ví như “Davos trên sa mạc” được sáng lập năm 2017 nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và tạo thêm công việc cho người dân Saudi Arabia. 
Tuy nhiên, sự kiện năm nay đã bị rất nhiều nhà đầu tư lớn ở Mỹ và châu Âu tẩy chay liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại

Sau hai tuần một mực phủ nhận, giới chức Saudi Arabia đã thừa nhận nhà phân tích tại tờ báo Washington Post – người thường viết bài chỉ trích Hoàng gia Saudi Arabia – đã thiệt mạng trong Lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Riyadh thông báo ông Khashoggi chết sau một vụ ẩu đã, tuy nhiên các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nhà báo 59 tuổi này đã bị một nhóm nhân viên an ninh người Saudi Arabia sát hại, sau đó phân xác phi tang. Ngày 23/10, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các điều tra viên đã tìm thấy thi thể ông Khashoggi dưới đáy giếng trong vườn nhà Tổng lãnh sự Saudia Arabia ở Istanbul.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Phiến quân cố thủ không rời đi, quân đội Syria dồn dập chuẩn bị tấn công Idlib
Phiến quân cố thủ không rời đi, quân đội Syria dồn dập chuẩn bị tấn công Idlib

Quân đội chính phủ Syria lại đang ráo riết huy động vũ khí hạng nặng chuẩn bị mở chiến dịch tấn công vào thành trì Idlib sau khi phiến quân không những không rút đi theo Thỏa thuận Nga - Thổ mà còn quay lại tấn công lực lượng chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN