Thái Lan xúc tiến thành lập đơn vị cảnh sát đặc biệt về COVID-19

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang xúc tiến thành lập lực lượng đặc nhiệm để truy dấu khách du lịch nhiễm virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này chuẩn bị mở cửa không phận trở lại.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng Thái Lan làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát ở tỉnh Narathiwat, giáp giới với Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin này cho biết Cục Điều tra Trung ương (CIB) sẽ phụ trách việc truy dấu các du khách. Tư lệnh cảnh sát quốc gia Chakthip Chaijinda đã chỉ định người phụ trách CIB là Trung tướng cảnh sát Sutin Suppuang đứng ra thành lập “Đơn vị Điều tra COVID-19” nhằm ngăn ngừa bất kỳ sự bùng phát tiềm tàng nào trong tương lai có thể xâm nhập Thái Lan cùng với du khách nước ngoài hoặc người Thái Lan hồi hương khi không phận mở cửa trở lại.

Trung tướng Sutin đã xác nhận việc thành lập đơn vị đặc biệt nói trên và cho biết ông có kế hoạch chi tiết về việc đơn vị đó sẽ hoạt động như thế nào, ngay cả khi chính phủ vẫn chưa mở lại không phận cho các chuyến bay quốc tế.

* Sáng 6/7, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo 4 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong nước. Ca này được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh. Không có trường hợp tử vong nào trong ngày 5/7. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc hiện là 83.557, trong đó 4.634 ca tử vong.

* Theo các số liệu cập nhật, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 50 ca. Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu của Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 6/7 cho biết số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm so với 3 ngày trước (luôn ở mức trên 60 ca).    

Trước đó, KCDC ngày 22/6 cho biết khu vực đô thị (Seoul và vùng phụ cận) đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc cần chuẩn bị cho một cuộc chiến chống dịch COVID-19 kéo dài.

* Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo về triển vọng kinh tế của hãng tư vấn Deloitte Access công bố ngày 6/7 ước tính nền kinh tế Australia sẽ suy giảm 3% trong năm nay và bang Victoria có thể là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong khi các bang khác đã nỗ lực mở cửa nền kinh tế trong những tuần gần đây, bang Victoria, đóng góp 1/4 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước - đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt ở một số khu vực, nơi chính quyền bang đã phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt từ cuối tuần trước để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Ông Chris Richardson, chuyên gia kinh tế của Deloitte Access, cho biết bang Victoria đã phải đối mặt với thiệt hại kinh tế lớn nhất do phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư và sinh viên nước ngoài.

Tuy nhiên, báo cáo của Deloitte Access cho biết nhờ thành công tương đối trong cuộc chiến chống đại dịch, Australia đã có cơ hội mở sớm trở lại nền kinh tế, và điều này có nghĩa là thời điểm khó khăn nhất suy thoái kinh tế có thể đã qua. Deloitte Access dự báo nền kinh tế Australia sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 5,3 % trong năm 2021-22 và 4% trong năm tiếp theo nhờ sự bùng nổ trong tiêu dùng cá nhân, xây dựng nhà ở và đầu tư tư nhân sau khi đại dịch đi qua.

Chính phủ Australia sẽ công bố báo cáo kinh tế quốc gia vào ngày 23/7 tới. Dự kiến báo cáo sẽ cho thấy nền kinh tế chịu sự suy thoái lớn nhất kể từ những năm 1930 và mức thâm hụt ngân sách cao nhất từ trước đến nay.

Ngọc Quang - Mạnh Hùng - Nguyễn Minh (TTXVN)
Campuchia và Thái Lan bàn thảo khả năng mở cửa lại biên giới
Campuchia và Thái Lan bàn thảo khả năng mở cửa lại biên giới

Đại sứ Campuchia tại Thái Lan Ouk Sophorn và Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Thái Lan-Campuchia Chanitr Charnchainarong đã bàn thảo về khả năng mở cửa lại biên giới để giúp khôi phục kinh tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN