Thái Lan xét xử các nhà hoạt động "Áo vàng"

Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 29/4 đã mở phiên xét xử hàng chục nhà hoạt động của phe “Áo vàng” thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), về những cáo buộc liên quan đến vai trò của những người này trong các cuộc biểu tình hồi năm 2008, làm tê liệt các sân bay chính của Thái Lan khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt.

 

Gần 100 thành viên PAD đã phải trình diện tại Tòa án Hình sự Thái Lan vì liên quan tới làn sóng biểu tình phản đối các đồng minh của cựu Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ Thaksin Shinawatra gần 5 năm trước. Lãnh đạo chủ chốt PAD, ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul có thể sẽ phải đối mặt với tội danh khủng bố liên quan đến việc chiếm giữ các sân bay. Tuy nhiên, luật sư Puangtip Boonsanong, người bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, cho rằng các bị cáo có thể sẽ không nhận tội tại phiên xét xử này.

 

Sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của cựu Thủ tướng Thặcxỉn năm 2006, phe “Áo vàng” tiếp tục gây sức ép lên chính phủ của các đồng minh của ông Thaksin năm 2008. Tháng 11/2008, phe “Áo vàng” đã phong tỏa hai sân bay Don Muang và Suvarnabhumi cho đến khi Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Wongsawat, em rể của ông Thaksin.

Tính đến nay, 114 bị cáo đã bị xét xử với những cáo buộc liên quan tới các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm 2008 ở Thái Lan.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN