Thái Lan truy bắt một nghi can đánh bom “người Duy Ngô Nhĩ”

Ngày 12/9, cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát lệnh bắt giữ đối với một người đàn ông “người Duy Ngô Nhĩ” liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok hồi tháng trước.


Đây là lần đầu tiên cảnh sát nước này xác định một nghi can liên quan đến vụ đánh bom hôm 17/8 tại ngôi đền Erawan ở Bangkok là một thành viên của nhóm sắc tộc thiểu số ở Trung Quốc.

Bức ảnh về nghi can mới nhất "Ishan". Ảnh: Bangkok Post


Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, ông Prawut Thavornsiri cho biết: “Theo hộ chiếu của đối tượng này, hắn ta là một người Duy Ngô Nhĩ”.

Tuyên bố trên của người phát ngôn cảnh sát Thái Lan được đưa ra sau nhà chức trách nước này công bố một bức ảnh về nghi can mới nhất được nhận diện là Abudusataer Abudureheman, còn gọi là "Ishan", thuộc dân tộc “Duy Ngô Nhĩ” và mang quốc tịch Trung Quốc.

TN (Theo AFP)
Thái Lan đề nghị Trung Quốc truy tìm nghi can đánh bom
Thái Lan đề nghị Trung Quốc truy tìm nghi can đánh bom

Giới chức Thái Lan ngày 11/9 đã đề nghị Trung Quốc kiểm tra xem liệu nghi can hàng đầu trong vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok có trốn sang nước này hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN