Nghi can chủ mưu vụ đánh bom Thái Lan đã tới Trung Quốc

Nghi can chủ mưu trong vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã rời Bangladesh đi Trung Quốc cách đây 12 ngày.


Cảnh sát Thái Lan gác tại điện thờ Erawan ngày 21/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thông tin trên được cảnh sát Thái Lan cho biết ngày 11/9, trong thời gian qua, lực lượng an ninh Thái Lan đã nỗ lực truy lùng đối tượng này tại Malaysia.

Theo cảnh sát Bangladesh, người đàn ông mà cảnh sát Thái Lan cho là vạch kế hoạch đánh bom và bỏ trốn 1 ngày trước khi vụ việc xảy ra, đã ở Bangladesh 2 tuần trước khi đáp máy bay từ Dhaka đi Bắc Kinh hôm 30/8.

Tổng thanh tra cảnh sát Bangladesh K M Shahidul Hoque nói rằng tên trên hộ chiếu của nghi can chủ mưu là Abu Dustar Abdulrahman.


Tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói ông không hay biết về diễn biến trên, đồng thời khẳng định vụ việc vẫn đang được điều tra.

TN (Theo Reuters)
Nghi can đánh bom Bangkok đi qua Việt Nam tới nước giáp Thái Lan
Nghi can đánh bom Bangkok đi qua Việt Nam tới nước giáp Thái Lan

Adem Karadag, một nghi can chính trong vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Bangkok hồi tháng trước đã hối lộ 600 USD để nhập cảnh trái phép vào Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN