Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại cuộc hội đàm ở Thượng Hải ngày 17/7/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát
Theo đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Suriya Jungrungreangkit đã ký với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) Sun Meijun Nghị định thư về các yêu cầu kiểm dịch và vệ sinh đối với động vật thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu từ Thái Lan sang Trung Quốc dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, nghị định thư là kết quả đàm phán giữa Cục Thủy sản Thái Lan và Tổng cục Hải quan Trung Quốc nhằm thống nhất các tiêu chuẩn về kiểm tra, kiểm dịch và vệ sinh đối với thủy sản, qua đó tăng cường tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và nâng cao độ tin cậy đối với thủy sản xuất khẩu của Thái Lan.
Hiện Trung Quốc là thị trường quan trọng đối với thủy sản Thái Lan. Giá trị xuất khẩu động vật thủy sản sống dùng làm thực phẩm của Thái Lan sang Trung Quốc hiện đạt khoảng 1,85 tỷ baht (khoảng 57 triệu USD). Bộ Nông nghiệp Thái Lan kỳ vọng sau khi nghị định thư có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng thêm hơn 500 triệu baht (khoảng 15,4 triệu USD) nhờ thủ tục thương mại được thuận lợi hơn và hai bên công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn kiểm dịch.
Cùng ngày, Bộ trưởng Suriya và Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh cũng ký Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý nước ở khu vực nông thôn, thủy điện và thủy lợi.
Theo nội dung bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong quản lý nguồn nước nông thôn, phát triển thủy lợi, phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời thúc đẩy trao đổi công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực và trao đổi chuyên gia nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước và bảo đảm an ninh nguồn nước.
Ông Suriya cho biết, hai văn kiện hợp tác sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn thương mại thủy sản của Thái Lan, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy tiếp nhận tri thức và công nghệ trong quản lý tài nguyên nước. Đây là những yếu tố quan trọng để tăng cường an ninh lương thực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Thái Lan trong dài hạn.