Thái Lan nâng cao năng lực nhận diện và tố giác tội phạm lừa đảo trực tuyến

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã ban hành cảnh báo công khai, xác định 4 hành vi đáng ngờ thường liên quan đến các đường dây lừa đảo qua tổng đài do nước ngoài điều hành, bí mật thiết lập căn cứ hoạt động tại các khu dân cư.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự gia tăng của tội phạm liên quan đến công nghệ, đặc biệt là thiệt hại tài chính do những kẻ lừa đảo qua điện thoại mạo danh quan chức chính phủ, gây ra.

Thiếu tướng Cảnh sát Siriwat Deepor, phó phát ngôn viên của Văn phòng RTP, cho biết các nhóm tội phạm này thường thuê chung cư hoặc nhà riêng để tránh bị phát hiện, đồng thời sử dụng điện thoại và mạng xã hội để nhắm mục tiêu vào nạn nhân ở cả Thái Lan và nước ngoài.

Để hỗ trợ công chúng nhận diện các hoạt động lừa đảo tiềm ẩn, cảnh sát đã phác thảo 4 hành vi đáng ngờ: Nhóm người nước ngoài không có nghề nghiệp rõ ràng, thường xuyên nói chuyện điện thoại bằng tiếng nước ngoài, rèm cửa luôn kéo, tắt đèn ban ngày và bật đèn ban đêm và mang theo nhiều thiết bị liên lạc.

Với đặc điểm đầu tiên, thường có 3 - 6 cá nhân thuê chỗ ở ngắn hạn, tránh giao tiếp với hàng xóm và có giờ giấc hoạt động không cố định. Đối với loại thứ hai, có những cuộc trò chuyện liên tục, lặp đi lặp lại bằng tiếng nước ngoài, thường giống như các cuộc gọi được lên kịch bản nhằm lừa đảo nạn nhân. Đối với loại thứ ba, hành vi này cho thấy các hoạt động ban đêm được sắp xếp theo múi giờ của các nạn nhân mục tiêu ở nước ngoài, với ý định che giấu các hoạt động nội bộ.

Đối với loại thứ tư, các phòng chứa đầy dây điện nối dài, nhiều máy tính, điện thoại và bộ định tuyến và thường xuyên có những cá nhân giao hoặc sửa chữa thiết bị đến.

Cảnh sát kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào như vậy để giúp triệt phá các hoạt động bất hợp pháp này.

Trong khi đó, Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia (NBTC) đã thắt chặt các quy định về quyền sở hữu hộp SIM và thiết bị cổng kết nối.

Quyền Tổng thư ký NBTC Trairat Viriyasirikul cho biết kể từ ngày 23/10, những cá nhân sở hữu hộp SIM hoặc thiết bị cổng kết nối với 4 thẻ SIM trở lên phải xin giấy phép trong vòng 90 ngày. Trường hợp không tuân thủ có thể bị phạt tù tới 5 năm, phạt tiền tới 100.000 baht (hơn 3.000 USD) hoặc cả hai. Trước đó, Ủy ban này đã ban hành 8 biện pháp phòng ngừa cho các nhà khai thác viễn thông, có hiệu lực từ ngày 30/8 năm nay, nhằm chống lại tội phạm liên quan đến công nghệ.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Hàn Quốc và Campuchia nhất trí lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến
Hàn Quốc và Campuchia nhất trí lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet ngày 27/10 đã nhất trí lập lực lượng đặc nhiệm chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và hoạt động tội phạm khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN