Thái Lan muốn trở thành “thiên đường mua sắm”

Chính phủ Thái Lan dự kiến từ nay tới cuối năm sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa cao cấp để kích thích du lịch, mục tiêu biến nước này trở thành “thiên đường mua sắm” có thể cạnh tranh được với các trung tâm như Hong Kong (Trung Quốc) hoặc Singapore.

Thái Lan giảm thuế để kích thích du lịch mua sắm. Ảnh:Internet


Dự kiến đợt giảm thuế ban đầu sẽ chỉ áp dụng với các mặt hàng như mỹ phẩm, nước hoa và đồng hồ đeo tay. Bên cạnh đó, để hỗ trợ thương mại mậu biên và du lịch, chính phủ Thái Lan cũng sẽ cho phép công dân nước này và người nước ngoài chi nhiều tiền mặt hơn so với giới hạn ban đầu 500.000 bạt/người.


Hiện xuất khẩu của Thái Lan đang gặp khó khăn, do đó chính phủ nước này quyết định chuyển hướng sang kích thích kinh tế trong nước thông qua thúc đẩy du lịch. Với cơ cấu thuế mới, Thái Lan hy vọng thu về khoảng 1.170 tỷ bạt, tăng 20% so với dự báo 1.000 tỷ đưa ra hồi đầu năm, từ du lịch.


Thái Lan lâu nay vẫn được coi là trung tâm mua sắm, nhưng thuế nhập khẩu đánh vào những mặt hàng cao cấp lên tới 30% đã làm hạn chế sức mua của khách du lịch khi tới nước này. Nếu chính phủ giảm thuế nhập khẩu xuống còn 5% hoặc 0%, Thái Lan sẽ trở thành thiên đường mua sắm và có khả năng đạt mục tiêu 26 triệu lượt khách du lịch từ năm nay.


Hà Linh (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN