Thái Lan mở cửa thêm 3 hòn đảo

Thái Lan ngày 15/7 đã mở cửa thêm 3 hòn đảo đối với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây là một phần trong nỗ lực của Thái Lan nhằm khôi phục ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại đảo Koh Samui, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo, nhà chức trách Thái Lan cho biết đã mở cửa thêm 3 hòn đảo, gồm Samui, Tao và Phangan, cho du khách nước ngoài. Du khách đến Samui sẽ phải ở tại 1 khách sạn đã được chấp thuận trong vòng 1 tuần và có thể rời cơ sở lưu trú vào ngày thứ 4. Sau tuần đầu tiên, các du khách sẽ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi được phép đến Tao hoặc Phangan.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các khu vực còn lại trên Thái Lan đang đối phó với sự lây lan của biến thể Delta, chiếm tới gần 80% tổng số ca nhiễm tại nước này. Hiện thủ đô Bangkok và 9 tỉnh, thành khác - vốn được coi là "tâm dịch" trong làn sóng lây nhiễm hiện nay đang phải áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó có lệnh giới nghiêm vào ban đêm và cấm tụ tập trên 9 người. Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận khoảng 9.200 ca nhiễm mới và 98 ca tử vong - mức tử vong cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, ngày 1/7, Thái Lan cho phép du khách đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 đến đảo Phuket. Khi tới đây, du khách không phải cách ly tại khách sạn, song không được phép rời hòn đảo này trong 2 tuần. Tính đến nay, Phuket đã đón 5.000 du khách nước ngoài, trong đó có 10 người mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế vui chơi trên bãi biển tại khu nghỉ dưỡng Phuket, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

* Cùng ngày, đảo quốc Mauritius ở Ấn Độ Dương cũng đã mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ có du khách đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới được phép nhập cảnh và sẽ chỉ phải cách ly trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong 14 ngày.

Theo đó, các du khách sẽ được phép sử dụng các tiện nghi của khu nghỉ dưỡng và tắm biển, song sẽ không được sử dụng dịch vụ spa, không được khám phá các đảo cho đến khi cách ly đủ 14 ngày. Dự kiến, sẽ có 600 du khách sẽ tới Mauritius ngay trong ngày 15/7, trên 3 chuyến bay từ châu Âu và Dubai.

Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mauritius Renganaden Padayachy thông báo nước này đang dần khôi phục ngành du lịch, với mục tiêu đón 650.000 lượt khách trong 12 tháng tới. Chính phủ cũng đã hỗ trợ ngành công nghiệp không khói này 9,7 triệu USD để thúc đẩy du lịch tại các thị trường trọng yếu như Trung Quốc, châu Âu và Nam Phi. Tuy nhiên, dự định, phải đến ngày 1/10 tới, nước này mới có thẻ mở lại hoàn toàn đón du khách nước ngoài.

Đại dịch COVID-19 đã "giáng một đòn mạnh" đối với Mauritius - vốn được coi là thiên đường nghỉ dưỡng, với những bãi biển hoang sơ. Trước khi dịch bệnh bùng phát, ngành du lịch và khách sạn đóng góp khoảng 24% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này và lực lượng lao động trong ngành chiếm gần 25%. Tuy nhiên, trong năm 2020, nền kinh tế nước này đã suy giảm tới 15%, vì vậy, nước này đang rất trông đợi vào việc khôi phục du lịch.

Ngọc Hà (TTXVN)
Làn sóng dịch COVID-19 mới đe dọa hy vọng hồi sinh ngành du lịch Thái Lan
Làn sóng dịch COVID-19 mới đe dọa hy vọng hồi sinh ngành du lịch Thái Lan

Làn sóng COVID-19 mới đang bùng phát có khả năng đe dọa sự hồi phục của ngành du lịch Thái Lan, làm hỏng kế hoạch đưa khách du lịch trở lại với hy vọng thay đổi vận mệnh của những thiên đường du lịch ở xứ chùa Phật ngọc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN