Thái Lan hoãn thực thi luật bầu cử

Sau khoảng 10 giờ thảo luận, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) Thái Lan tối 25/1 đã thông qua một đạo luật cơ bản về bầu cử quốc hội với việc hoãn thực thi luật, khiến cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 11/2018 có khả năng sẽ bị trì hoãn.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok ngày 29/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

NLA, hoạt động với vai trò như Quốc hội Thái Lan trong chính quyền quân sự, đã thông qua đạo luật trên với 196 phiếu ủng hộ, 12 phiếu chống và 14 phiếu trắng. Các điểm chính của luật này bao gồm việc hoãn thực thi luật trong vòng 90 ngày, điều gần như chắc chắn dẫn đến việc trì hoãn cuộc bầu cử mà Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cam kết tổ chức.

Theo Hiến pháp Thái Lan, bầu cử phải được tổ chức trong vòng 150 ngày kể từ khi các luật cơ bản bắt đầu có hiệu lực. Dự luật cuối cùng dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 6/2018. Như vậy, nếu các luật có hiệu lực ngay lập tức hoặc một ngày sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia như thủ tục trước đây thì một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào trước cuối tháng 11/2018.

Tuy nhiên, việc trì hoãn này đồng nghĩa khung thời gian 150 ngày sẽ bắt đầu được tính vào tháng 8 hoặc tháng 9 và kéo dài đến đầu năm 2019.

Ủy ban bầu cử cho biết việc trì hoãn luật bầu cử được thông qua sau khi chính quyền quân sự hồi tháng 12/2017, yêu cầu có thời gian để các đảng chính trị tiến hành các hoạt động hành chính như đăng ký thành viên và tổ chức bầu ban lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, chính quyền quân sự Thái Lan vẫn chưa cho phép các đảng chính trị ở nước này tổ chức mít tinh, mặc dù có nhiều lời kêu gọi chính phủ bãi bỏ lệnh cấm đối với các hoạt động chính trị.

Hồi năm ngoái, Thủ tướng Prayut Chan-ocha cho biết vào tháng 6/2018, chính phủ nước này sẽ công bố việc tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2018.

TTXVN/Báo Tin tức
Thái Lan: Thủ lĩnh phong trào 'Áo Vàng' bị cáo buộc tội phản quốc và khủng bố
Thái Lan: Thủ lĩnh phong trào 'Áo Vàng' bị cáo buộc tội phản quốc và khủng bố

Ngày 24/1, cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban đã bị truy tố về tội phản quốc và khủng bố liên quan các cuộc biểu tình bạo lực dẫn đến đảo chính quân sự năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN