Thái Lan hoãn kế hoạch mở cửa không phận

Ngày 14/8, Thái Lan thông báo thêm 17 ca mắc COVID-19, tất cả đều đã được cách ly.

Chú thích ảnh
Quang cảnh sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Thái Lan

Trong số 17 ca mới phát hiện có 15 ca là công dân nước này trở về từ Ấn Độ và 2 công dân trở về từ Mỹ và Australia. Đáng chú ý, cả 15 ca về từ Ấn Độ đều là những bệnh nhân không triệu chứng.

Thái Lan cũng đã quyết định hoãn kế hoạch kích cầu du lịch quốc tế sau khi số các ca mắc mới đang gia tăng trở lại tại nhiều quốc gia, như New Zealand.

Theo người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesin Visanuyothin, chi phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 rất cao và những chi phí y tế, phúc lợi cũng như những thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra cũng không nhỏ nên Thái Lan quyết định tiếp tục đóng cửa không phận. 

Trước đó, Bộ Giáo dục Thái Lan đã cho phép các trường học trên cả nước mở cửa trở lại nhưng cũng thừa nhận sẽ theo sát tình hình để có những điều chỉnh phù hợp sau 2 - 3 tuần tới nếu phát hiện ca mắc mới tại trường học.

Hiện Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.376 bệnh nhân, trong đó 58 người đã tử vong, và có 3.173 bệnh nhân đã phục hồi. 

* Ngày 14/8, Malaysia thông báo thêm 20 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên 9.149 ca. Theo Bộ Y tế nước này, trong số 20 ca mắc mới có 7 ca nhập khẩu và 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Giới chức y tế cũng vừa phát hiện một ổ dịch mới tại bang Kedah, liên quan tới hai sĩ quan cảnh sát tại bang này.

Hiện Malaysia có tổng cộng 8.828 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, chiếm 96,5% tổng số ca. Trong số 196 bệnh nhân đang được điều trị có 4 ca trong phòng chăm sóc đặc biệt và 1 người cần máy trợ thở. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Malaysia là 125 người.

* Từ tháng 9 tới, Nhật Bản và Malaysia sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế đi lại giữa hai nước. Đây là kết quả cuộc gặp của ngoại trưởng hai nước, diễn ra ngày 14/8 ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. 

Trong thông báo sau cuộc hội đàm, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có việc tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19. 

Theo lịch trình, Ngoại trưởng Motegi sẽ hội đàm với Bộ trưởng Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia Mohamed Azmin Ali sau đó cùng ngày.

Sau khi trở về Nhật Bản, Ngoại trưởng Motegi sẽ thực hiện chuyến công du đến Papua New Guinea, Campuchia, Lào và Myanmar từ ngày 20/8 và về nước vào ngày 25/8. 

* Trong khi đó, nhiều nước đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế đi lại. Tại Ấn Độ, sân bay quốc tế thành phố Mumbai - trung tâm kinh tế của nước này - đã cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế, nới lỏng các quy định yêu cầu cách ly bắt buộc áp dụng trước đó để phòng dịch COVID-19.

Theo quy định mới, người nhập cảnh tại Mumbai có thể lựa chọn khai báo y tế trực tuyến 72 giờ trước khi thực hiện kế hoạch đi lại. Trong thủ tục khai báo này, người nhập cảnh cũng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện 96 giờ trước chuyến đi. 

Hiện Ấn Độ là nước chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là số bệnh nhân nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này liên tục tăng cao. Ngày 14/8, Ấn Độ ghi nhận trên 65.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên trên 2,4 triệu ca, trong đó đã có hơn 48.000 bệnh nhân tử vong. 

* Hai quốc gia lớn nhất Trung Á là Kazakhstan và Uzbekistan đã lên kế hoạch trong tuần này sẽ triển khai giai đoạn hai nới lỏng các biện pháp hạn chế mà họ đã triển khai sau khi lệnh mở cửa trở lại hồi tháng 5 và tháng 6 khiến số ca mắc COVID-19 mới ở hai nước tăng trở lại. Tuy nhiên, Kazhakhstan cho biết nước này sẽ duy trì các biện pháp hạn chế như phong tỏa vào ngày nghỉ cuối tuần. Uzbekistan đang thận trọng đánh giá diễn biến dịch bệnh trước khi đưa ra quyết định mở cửa trường học.

Kazakhstan hiện có khoảng 102.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1.356 người đã tử vong. Trong khi đó, con số này ở Uzbekistan lần lượt là 33.323 bệnh nhân và 216 trường hợp không qua khỏi.

Lê Ánh - Lan Phương (TTXVN)
Trung Quốc nới lỏng hạn chế đi lại đối với công dân 36 nước châu Âu
Trung Quốc nới lỏng hạn chế đi lại đối với công dân 36 nước châu Âu

Sau nhiều tháng đóng cửa biên giới và tạm ngừng các chuyến bay nhằm khống chế đại dịch COVID-19, khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt, Trung Quốc đã nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với công dân của 36 nước châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN