Thái Lan: Giảm thời gian cách ly đối với người nước ngoài nhập cảnh đã tiêm phòng

Ngày 8/3, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirankul cho biết bắt đầu từ tháng 4 tới, nước này sẽ giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với người nước ngoài đã tiêm vaccome ngừa COVID-19 nhập cảnh nước này, từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày.  

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại sân bay Phuket, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Anutin Charnvirankul, đối tượng người nước ngoài nói trên phải được tiêm phòng COVID-19 trong vòng 3 tháng trước khi nhập cảnh Thái Lan và họ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Những du khách chưa tiêm phòng nhưng có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính sẽ phải cách ly 10 ngày. 

Cùng ngày, Chính phủ Timor Leste thông báo sẽ áp đặt lệnh phong tỏa tại thủ đô Dili lần đầu tiên do lo ngại có thể xảy ra các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại đây. 

Trong một tuyên bố, Hội đồng bộ trưởng Timor Leste nêu rõ: "Các biện  pháp vệ sinh phòng dịch và ở nhà bắt buộc" sẽ được áp đặt tại thủ đô Dili trong 7 ngày, bắt đầu tử nửa đêm 8/3. Theo đó, cư dân thành phố được yêu cầu ở nhà, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Hoạt động đi lại bằng đường bộ, đường biển hay hàng không ra khỏi thành phố này đều bị cấm, ngoại trừ những lý do như khám bênh, nhân đạo.... Bên cạnh đó, mọi sự kiện xã hội, văn hóa, thể thao và tôn giáo liên quan việc tụ tập đông người cũng tạm thời bị cấm trong khuôn khổ lệnh phong tỏa. Lệnh phong tỏa này có thể được gia hạn vào ngày 15/3. 

Tuyên bố cho biết các biện pháp này được áp đặt do nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức cao, song không nêu chi tiết. 

Hội đồng bộ trưởng Timor Leste cũng thông qua kế hoạch tiêm chủng quốc gia, với 33.000 liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ tới nước này vào cuối tháng này. 

Timor Leste với 1,2 triệu dân đến nay đã phát hiện 122 ca mắc COVID-19, phần lớn là các ca nhập cảnh. Tuy nhiên, nước này giáp biên giới Indonesia, quốc gia ghi nhận gần 1,38 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 37.000 ca tử vong, làm dấy lên lo ngại về khả năng dịch bệnh có thể lây lan và làm sụp đổ hệ thống y tế vốn trang bị nghèo nàn của Timor Leste.

Minh Châu (TTXVN)
Thái Lan cấm tụ tập tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao
Thái Lan cấm tụ tập tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao

Ngày 6/3, trang web công báo của Chính phủ Thái Lan có tên gọi là Ratchakitcha đã đăng tải lệnh cấm các cuộc tụ tập công cộng hay biểu tình mà có thể làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh có nguy cơ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN