Thái Lan chuẩn bị cho một xã hội lão hóa

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đã đưa vấn đề dân số lão hóa vào chương trình nghị sự quốc gia và sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch dành cho người cao tuổi để chuẩn bị cho việc quốc gia Đông Nam Á này trở thành một xã hội lão hóa.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Các số liệu thống kê cho thấy số người Thái Lan từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm 20% tổng dân số trong năm nay. Từ năm 2023 trở đi, Thái Lan mỗi năm sẽ có thêm 1 triệu người từ 60 tuổi trở lên và nước này sẽ là một xã hội "siêu già" vào năm 2033.

Nhân Ngày Người cao tuổi Quốc gia, Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ chăm sóc người cao tuổi và đảm bảo với công dân Thái Lan trên toàn quốc về kế hoạch chăm sóc người cao tuổi của đất nước.
Thái Lan lấy ngày 13/4, ngày đầu tiên của Tết cổ truyền Songkran, làm Ngày Người cao tuổi Quốc gia. Trong ngày này, người Thái sẽ  đến nhà họ hàng lớn tuổi và thực hiện nghi thức “Rod Nam Dam Hua” (rưới nước thơm lên tay những bậc tiền bối) để lòng tôn kính và nhận những lời chúc phúc.

Theo Phó phát ngôn viên Chính phủ Rachada Dhnadirek, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha muốn nâng cao nhận thức của mọi người về xã hội đang lão hóa.

Đầu năm nay, Nội các Thái Lan đã thông qua một chương trình lương hưu mới, theo đó cả người sử dụng lao động và người lao động sẽ đều phải đóng góp, với mức tối thiểu dao động từ 3% -10% lương tùy thuộc thời hạn làm việc. Kế hoạch này là sáng kiến mới nhất của chính phủ nhằm chuẩn bị cho một xã hội lão hóa.

Đối với những người trong độ tuổi từ 25 đến 59 tuổi, Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm và nỗ lực giáo dục nhóm người này về cách chăm sóc người cao tuổi. Đối với những người trên 59 tuổi, Chính phủ tập trung vào việc giúp các cá nhân phát triển các kỹ năng mới và khuyến khích người sử dụng lao động tuyển nhân viên lớn tuổi hơn.

Ngọc Quang (TTXVN)
Những đứa trẻ cuối cùng trên hòn đảo ‘già hóa’ Hàn Quốc
Những đứa trẻ cuối cùng trên hòn đảo ‘già hóa’ Hàn Quốc

Nhiều thị trấn nhỏ tại Hàn Quốc đứng trước nguy cơ biến mất trong bối cảnh dân số đang già hóa với tốc độ nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN