Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn

Ngày 28/4, quân đội Campuchia và Thái Lan đã đồng ý thực thi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, chấm dứt bảy ngày giao tranh đẫm máu tại khu vực biên giới tranh chấp.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 45 phút giữa Thiếu tướng Chea Mon, Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia và Trung tướng Thawatchai Samutsakorn, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan tại đồn biên phòng O'smach thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan cho biết, hai bên đã nhất trí ngừng bắn vô điều kiện, mở lại cửa khẩu biên giới tại khu vực vừa xảy ra giao tranh để những người chạy nạn có thể trở về nhà và thường xuyên tổ chức các cuộc gặp nhằm giảm bớt căng thẳng.

Một nguồn tin quân sự của Campuchia cũng khẳng định, hai bên đã thống nhất không để tái diễn giao tranh và khi nảy sinh vấn đề nghiêm trọng sẽ gặp nhau để giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya đang ở thăm Inđônêxia, Ngoại trưởng Inđônêxia Marty Natalegawa cho biết, chính phủ Thái Lan đã nhất trí giải quyết xung đột biên giới với Campuchia thông qua đàm phán ngoại giao với vai trò trung gian của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoại trưởng Inđônêxia, nước đang giữ chức Chủ tịch ASEAN, cho biết thêm, cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN, dự kiến diễn ra vào ngày 7-8/5 tới tại Giacácta.

Kể từ khi nổ ra giao tranh ngày 22/4, khoảng 27.000 người Thái Lan và 23.000 người Campuchia sinh sống tại khu vực biên giới đã phải sơ tán. Tính đến hết ngày 28/4, đã có 8 binh sĩ Campuchia cùng 6 binh sĩ và một dân thường Thái Lan thiệt mạng, khoảng 40 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa hai bên.

Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN