Tên không tặc đòi phóng thích các nữ tù nhân Ai Cập

Đối tượng bắt cóc máy bay mang số hiệu MS181 của EgyptAir ngày 29/3 đã yêu cầu phóng thích các tù nhân nữ ở Ai Cập.

Lực lượng an ninh Cypriot phong tỏa khu vực đỗ máy bay bị không tặc. Ảnh: STR/AFP/Getty Images

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Cyprus đưa tin đối tượng bắt cóc máy bay mang số hiệu MS181 của hãng hàng không EgyptAir ngày 29/3 đã yêu cầu phóng thích các tù nhân nữ ở Ai Cập. Trước đó cùng ngày, tên này đã đòi được tị nạn tại Cyprus.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cyprus xác nhận kẻ bắt cóc chiếc máy bay là Seif Eldin Mustafa, chứ không phải là Ibrahim Samaha như truyền thông nhà nước Ai Cập loan báo trước đó.

Theo Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Sherif Fathy, hiện chỉ còn 4 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách trên chiếc máy bay MS181. Trong khi đó, Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades khẳng định vụ việc này không liên quan tới khủng bố.

TTXVN/Tin Tức (theo Reuters)
Vẫn còn 7 người bị giữ trên máy bay bị không tặc
Vẫn còn 7 người bị giữ trên máy bay bị không tặc

Hiện tên không tặc vẫn giữ lại 7 người trên máy bay, bao gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN