'Tẩy chay Olympic Sochi là trở lại thời Chiến tranh Lạnh'

Ngày 17/12, Tổng thống Latvia Andris Berzins đã biện hộ cho kế hoạch tham dự Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014 tại Sochi của ông và cáo buộc những người kêu gọi tẩy chay sự kiện này có tư duy "thời Chiến tranh Lạnh".

Tuyên bố trên đài phát thanh Latvia, ông Berzins nêu rõ: "Mọi người... quên cả nguyên tắc lâu đời của Olympic là ngay cả các cuộc chiến cũng phải hoãn lại (trong thời gian diễn ra thế vận hội). Chúng ta đang quay lại Thời kỳ Đồ đá, hoặc may mắn lắm thì cũng là thời Chiến tranh Lạnh".

Trước đó, một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Đức Joachim Gauck và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã thông báo sẽ không tham dự các sự kiện thể thao trên, được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen của Nga.


T.N
Đuốc Olympic Sochi 2014 trở về Trái Đất
Đuốc Olympic Sochi 2014 trở về Trái Đất

Sau 4 ngày "du ngoạn" trên vũ trụ, sáng 11/11, ngọn đuốc Olympic Sochi 2014 - một trong những biểu tượng chính của Đại hội thể thao thế giới mùa Đông 2014, cùng đội bay quốc tế đã từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ Soyuz TMA-09 M của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN