Tây Ban Nha: Phe ủng hộ độc lập tại Catalonia đang chiếm ưu thế

Các chính đảng ủng hộ độc lập tại Catalonia đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, với 95% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử địa phương trước thời hạn tổ chức ngày 21/12 ở Catalonia, các chính đảng chủ trương đòi đơn phương tách vùng này khỏi Tây Ban Nha dự kiến giành được khoảng 70 ghế tại Hội đồng lập pháp vùng gồm 135 ghế, cao hơn mức đa số tối thiểu 2 ghế. Trong khi đó, 3 đảng ủng hộ Catalonia là một phần không thể chia cắt của Tây Ban Nha có thể giành được 57 ghế, thấp hơn đáng kể so với mốc 68 ghế để giành đa số tối thiểu.

Cử tri bỏ phiếu bầu Hội đồng Lập pháp Catalonia tại điểm bầu cử ở Vic ngày 21/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu kiểm phiếu sơ bộ nói trên cũng tương tự kết quả thăm dò sau bỏ phiếu (exit poll) do nhật báo La Vanguardia của Tây Ban Nha tiến hành trước đó khi cho rằng phe có quan điểm ly khai sẽ giành được từ 67-71 ghế.

Trong hội đồng lập pháp cũ đã bị giải tán, phe chủ trương đòi tách Catalonia kiểm soát tổng cộng 72 ghế, còn phe ủng hộ sự thống nhất của Tây Ban Nha kiểm soát 63 ghế.

Phe chủ trương ly khai bao gồm đảng “Ứng cử viên đoàn kết bình dân” (CDU), đảng “Cánh tả Cộng hòa của Catalonia” (ERC) và đảng “Cùng nhau vì Catalonia” (JxC) của Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont.
         
Cũng trong cuộc bỏ phiếu lần này, kết quả thống kê sơ bộ cho thấy số lượng cử tri Catalonia đi bỏ phiếu đã đạt mức kỷ lục so với các cuộc bỏ phiếu trước đây. Cụ thể có tới 82% trong tổng số 5,5 triệu cử tri đủ tư cách ở Catalonia đã tham gia bỏ phiếu.

Khoảng 17.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho các điểm bỏ phiếu và các trụ sở công quyền nhằm đề phòng tình huống xấu xảy ra. Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu còn được giám sát bởi khoảng 55.000 quan sát viên do cả phe ủng hộ độc lập cho Catalonia lẫn phe ủng hộ sự thống nhất của Tây Ban Nha lo ngại có tình trạng gian lận phiếu bầu.
           
Kết quả kiểm phiếu cuối cùng ở Catalonia dự kiến sẽ được chính quyền địa phương công bố vào rạng sáng 22/12 theo giờ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc kiểm phiếu chính thức của Chính quyền trung ương dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 24/12 và kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau đó.

TTXVN/Báo Tin tức
Tây Ban Nha: Bầu cử địa phương tại Catalonia
Tây Ban Nha: Bầu cử địa phương tại Catalonia

Sáng 21/12 theo giờ địa phương, hơn 5,5 triệu cử tri vùng Catalonia của Tây Ban Nha bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng Lập pháp của vùng tự trị này, sau khi hội đồng vùng và chính quyền địa phương trước đó bị chính quyền trung ương Tây Ban Nha giải tán do có những hành động vi hiến khi đơn phương đòi độc lập cho Catalonia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN