Hàng nghìn người ủng hộ Catalonia độc lập biểu tình tại Brussels

Ngày 7/12, hàng nghìn người ủng hộ nỗ lực đòi độc lập của vùng Catalonia (Tây Ban Nha) đã tập trung tại khu vực trung tâm hành chính của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ) để biểu tình kêu gọi châu Âu đưa ra quan điểm rõ ràng về số phận của Catalonia.

Các Thị trưởng Catalonia tuần hành tại Brussels ngày 7/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nhà tổ chức, có hơn 20.000 người tham gia vào cuộc biểu tình mang tên "Châu Âu hãy thức tỉnh". Khu trung tâm hành chính châu Âu phủ đầy sắc màu cờ Catalonia.

Nhà chức trách đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh. Người phát ngôn cảnh sát Brussels Ilse Van de Keere cho biết lực lượng cảnh sát thủ đô, dưới sự hỗ trợ từ cảnh sát liên bang và một số địa phương lân cận, đã được triển khai để giữ gìn trật tự công cộng.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Catalonia đang chuẩn bị chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử khu vực sớm, dự kiến được tổ chức vào ngày 21/12 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Tây Ban Nha rút lại lệnh bắt giữ quốc tế với cựu Thủ hiến Catalonia
Tây Ban Nha rút lại lệnh bắt giữ quốc tế với cựu Thủ hiến Catalonia

Ngày 5/12, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha thông báo đã rút lại lệnh bắt giữ quốc tế đối với cựu Thủ hiến vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont, cùng 4 cựu thành viên trong chính quyền của ông, với lý do các chính khách này đã bày tỏ thiện chí trở về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN