Tây Ban Nha hạn chế người nhập cảnh từ khu vực Schengen

Tây Ban Nha thông báo sẽ hạn chế số người đến từ các nước Schengen (Khu vực đi lại tự do trong Liên minh châu Âu), đồng thời áp đặt cách ly 14 ngày đối với tất cả những người đến nước này nhằm tránh khả năng lây nhiễm mới virus SARS-CoV-2 từ những người nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Cảnh sát và lực lượng dân phòng Tây Ban Nha tiến hành kiểm tra tại trạm kiểm soát biên giới với Pháp ở khu vực Dancharia, gần Ainhoa (Pháp), ngày 17/3/2020, trong bối cảnh nước này thực hiện lệnh phong tỏa nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Chính phủ, cả hai biện pháp trên đều có hiệu lực kể từ ngày 15/5 và sẽ được duy trì cho tới ngày 24/5, thời điểm hết hạn tình trạng khẩn cấp hết hạn hoặc lâu hơn.

Theo lệnh trên, du khách đã tới Tây Ban Nha sẽ phải tiếp tục "ở trong nhà" và chỉ được ra ngoài để mua sắm nhu yếu phẩm, tới các trung tâm y tế hoặc "trong trường hợp cần thiết". Việc cách ly sẽ áp dụng bắt buộc đối với tất cả du khách đến Tây Ban Nha trong khoảng thời gian 10 ngày khi tình trạng khẩn cấp tại nước này dự kiến hết hiệu lực.

Tây Ban Nha bắt đầu áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia từ giữa tháng 3 để chống dịch bệnh COVID-19. Quốc gia tâm dịch của châu Âu này bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 11/5 và theo kế hoạch sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa vào cuối tháng 6.

* Trong khi đó, theo số liệu thống kê của hãng tin Pháp AFP, Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ về số ca mắc COVID-19, với 232.243 ca, tăng 10.899 ca trong vòng 24 giờ qua. Như vậy, Nga đã vượt qua cả Tây Ban Nha, Anh và hiện chỉ đứng sau Mỹ với tổng số ca mắc được ghi nhận là trên 1,3 triệu ca. Trong đó, Moskva và khu vực lân cận vẫn là điểm nóng, khi chiếm tới hơn một nửa số ca nhiễm của cả nước.

Phương Hoa (TTXVN)
Tây Ban Nha ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày thấp nhất trong hơn 2 tháng
Tây Ban Nha ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày thấp nhất trong hơn 2 tháng

Ngày 12/5, Bộ Y tế Tây Ban Nha ghi nhận thêm 594 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là số ca lây nhiễm theo ngày thấp nhất trong hơn 2 tháng qua tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN