Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần vùng biển tranh chấp với Nhật

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, bốn tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.

 

 Tàu hải giám Trung Quốc tại khu vực gần quần đảo tranh chấp hôm 25/10. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Theo Sở chỉ huy JCG Vùng 11 đặt tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, các tàu Trung Quốc đã phớt lờ cảnh cáo của JCG và đi vào lãnh hải Nhật Bản sáng 30/10. Một trong số các tàu này đã phát thông điệp bằng tiếng Trung và tiếng Nhật trên một bảng điện tử rằng các tàu tuần tra của JCG phải lập tức rời khu vực này. Ngoài bốn tàu hải giám trên, JCG cùng ngày cũng phát hiện hai tàu ngư chính của Trung Quốc qua lại khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là lần thứ tám tàu hải giám Trung Quốc đi vào khu vực nói trên kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku hôm 11/9.

 

Cùng ngày 30/10, Tân Hoa xã xác nhận đội tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào khu vực gần quần đảo trên. Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng đội tàu này thực hiện hoạt động tuần tra thông thường, và các tàu hải giám đã phát thông điệp khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư và vùng biển xung quanh.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN