Tàu Trung Quốc lại xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 26/8, 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo JCG, đây là vụ xâm nhập kiểu này lần thứ 23 trong năm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 26/8 và các tàu Trung Quốc đã rời đi sau khoảng 1 giờ rưỡi đồng hồ. Lần gần đây nhất, các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển này vào hôm 2/8.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 400 km về phía Tây. Hiện quần đảo do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên cử tàu hoặc máy bay đến vùng biển này. Tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã gây căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo hồi tháng 9/2012.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc định xây căn cứ giám sát Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc định xây căn cứ giám sát Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một căn cứ quy mô lớn ở thành phố Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang của nước này để tăng cường các hoạt động giám sát khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN