Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Ngày 17/2, 3 tàu của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tranh chấp ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, vụ việc mới nhất trong những tranh cãi gay gắt liên quan đến chủ quyền lãnh hải giữa 2 người khổng lồ châu Á này.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo vào khoảng 10 giờ sáng (1 giờ GMT), các tàu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý của một trong các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku.

Một tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày 2/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nêu quan ngại về tham vọng chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trong các cuộc hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.


TN (Theo AFP)

3 tàu Trung Quốc tiếp cận đảo tranh chấp với Nhật Bản
3 tàu Trung Quốc tiếp cận đảo tranh chấp với Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ba tàu tuần duyên của Trung Quốc đã bị phát hiện di chuyển xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) tại biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN