Tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 20/4 cho biết một tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo người phát ngôn của lực lượng trên, một tàu tuần tra của Nhật Bản thông báo tàu của Trung Quốc hoạt động trong 2 ngày 19 và 20/4 tại khu vực trên. Phía Nhật Bản đã yêu cầu tàu Trung Quốc ngừng các hoạt động nghiên cứu, tuy nhiên tàu Trung Quốc đã không phản hồi.


Quần đảo nói trên là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa, Nhật Bản, khoảng 400 km về phía Tây. Quần đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, nhưng Trung Quốc cũng nhận chủ quyền đối với quần đảo này và gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển gần quần đảo này.


TTXVN/Báo Tin tức
Bốn tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
Bốn tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 24/6, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN