Tàu Nga chở hàng nghìn tấn vũ khí thẳng tiến Syria, chuẩn bị mở chiến dịch tấn công mới

Tàu chiến Hải quân Nga được cho là chở theo số lượng lớn xe tăng và phương tiện bọc thép tiến về Syria.

Chú thích ảnh
Tàu hải quân Nga LST Nikolay Filchenkov.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Nga chuẩn bị mở một chiến dịch mới tại khu vực Tây Bắc Syria.

Theo tổ chức giám sát Yoruk Isik of the Bosphorus, tàu vận tải quân sự hạng nặng LST Nikolay Filchenkov 152 thuộc lớp dự án 1171 BSF Tapir của Nga (NATO gọi là Alligator) đã băng qua Eo biển Bosphorus hướng về Địa Trung Hải. Các tàu Nga được cho là đang trên hành trình tới thành phố cảng Tartous của Syria.

Chú thích ảnh
Tàu Nga có thể mang theo 20 xe tăng hoặc 40 phương tiện bọc thép hoặc trên 1.000 tấn trang thiết bị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trước đó, hãng tin AMN ngày 8/11 dẫn một nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2018, không quân và Hải quân Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công lớn chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền nam và miền đông Syria.

Trong tháng 9, Không quân Nga tạm dừng ném bom ở khu vực Al-Safa để thuyết phục nhóm khủng bố IS trao trả các con tin thường dân Syria. Tuy nhiên, các phái đoàn Syria và Nga đã thất bại khi IS liên tục chối từ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nga lý giải đòn trừng phạt của Mỹ nhằm vào mạng lưới chuyển dầu cho Syria
Nga lý giải đòn trừng phạt của Mỹ nhằm vào mạng lưới chuyển dầu cho Syria

Các biện pháp trừng phạt chống Nga của Mỹ đang dần trở thành “chuyện thường ngày”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 21/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN