Tàu chở hàng trăm nghìn lít dầu bị tràn dầu ra biển tại Thụy Điển

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp ở Thụy Điển đang nỗ lực chạy đua với thời gian để xử lý sự cố tràn dầu của một tàu bị mắc cạn trên biển ngoài khơi hạt Kalmar, miền Nam nước này.

Truyền thông Thụy Điển ngày 30/7 đưa tin, ít nhất 120 nhân viên thuộc các lực lượng khẩn cấp đang khẩn trương tìm cách ngăn dầu lan rộng. Hiện vẫn chưa rõ khối lượng dầu bị rò rỉ từ tàu Makassar Highway, chỉ biết rằng tàu này chở 400.000 lít dầu khi bị mắc cạn vào tối 29/7.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển, đến nay lực lượng cứu hộ đã thu gom được 7.000 lít dầu tràn trên biển. Nhiều tàu thuyền, phối hợp cùng các máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển, đang nỗ lực hút lượng dầu loang.

Hiện dầu đã bắt đầu lan tới các bờ biển. Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo tránh tiếp xúc với các vệt dầu loang trên biển hoặc trên mặt đất.

TTXVN/Báo Tin tức
Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau sự cố tràn dầu tại vịnh Balikpapan
Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau sự cố tràn dầu tại vịnh Balikpapan

Ngày 3/4, giới chức Indonesia cho biết nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp xung quanh khu vực cảng trên đảo Borneo sau khi xảy ra một sự cố tràn dầu lớn làm bùng lên đám cháy khiến 4 người thiệt mạng vào cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN