Tàu chở dầu của Iran bị tấn công, 3 người thiệt mạng

Ngày 24/4, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng khi tàu chở dầu của Iran bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi Syria.

Chú thích ảnh
Ít nhất 3 người thiệt mạng khi tàu chở dầu của Iran bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi Syria. Ảnh: aljazeera.com

Theo Giám đốc của SOHR Rami Abdel Rahman, tàu chở dầu đến từ Iran bị tấn công ở khu vực cách không xa cảng Banias của Syria. Vụ tấn công đã dẫn tới hỏa hoạn trên tàu khiến ít nhất 3 người Syria thiệt mạng, trong đó có 2 người là thành viên của thủy thủ đoàn. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nêu trên, cũng như chưa có thông tin liệu đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái hay tên lửa.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng thông tấn SANA của Syria dẫn thông báo của Bộ Dầu mỏ nước này cho biết hỏa hoạn đã xảy ra sau khi "có một hành động được cho là tấn công bằng máy bay không người lái từ hướng của vùng biển Liban". Vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát ngay sau đó.

Tàu chở dầu ngoài khơi Banias của Syria bị tấn công trong bối cảnh nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu trước các lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây. Trước đó, vào tháng 2/2021, Bộ trưởng Dầu mỏ Syria cho biết sản lượng dầu thô nước này chỉ đạt mức 89.000 thùng/ngày vào năm 2020, trong đó có tới 80.000 thùng đến từ các khu vực do người Kurd kiểm soát.

Thanh Hải (TTXVN)
Cảnh sát biển bắt giữ nhiều tàu chở dầu trái phép trên biển
Cảnh sát biển bắt giữ nhiều tàu chở dầu trái phép trên biển

Chiều 9/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: Vào lúc 22 giờ ngày 8/4, tại khu vực biển cách Tây Nam đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 13 hải lý, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 (BTL Cảnh sát biển) đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu KG 94299 TS có dấu hiệu vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN