Tàu chở dầu bị tịch thu ngoài khơi Venezuela sẽ đến cảng của Mỹ

Theo Nhà Trắng ngày 11/12, tàu chở dầu mang tên Skipper vừa bị lực lượng Tuần duyên Mỹ tịch thu ngoài khơi bờ biển Venezuela sẽ đến một cảng của Mỹ.

Chú thích ảnh
Tàu Skipper. Ảnh: vesseltracker.com

Theo kênh CNBC, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói thêm với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng Mỹ cũng thực sự có ý định tịch thu số dầu trên tàu này. Bà Leavitt nói: “Tuy nhiên, có một quy trình pháp lý để tịch thu số dầu đó và quy trình pháp lý đó sẽ được tuân thủ. Hiện Mỹ có một đội điều tra đầy đủ trên tàu, đang thẩm vấn các cá nhân trên tàu và thu giữ bằng chứng liên quan”.

Trước đó, ngày 10/12, Tổng thống Trump cho rằng những thứ trên tàu có thể vẫn nằm trong quyền sở hữu của Mỹ.

Trong các vụ tịch thu tương tự trước đây, các tài sản thường được bán.

Theo ông Matt Smith, nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Kpler, tàu Skipper đã bí mật chất 1,1 triệu thùng dầu vào giữa tháng 11 và dường như hướng đến Cuba. Mặc dù tàu treo cờ Guyana, Bộ Quản lý Hàng hải Guyana cho biết trong một thông cáo rằng tàu không được đăng ký tại nước này.

Ông Bob McNally, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Rapidan, cho biết: “Trong các trường hợp trước đây, chủ yếu liên quan đến Iran, dầu được bán và chính phủ Mỹ giữ số tiền thu được. Có một quy trình tịch thu tài sản dân sự. Chúng tôi dự đoán quy trình đó sẽ được thực hiện trong trường hợp này”.

Theo ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty phân tích dầu mỏ Lipow Oil Associates, Mỹ đã nhiều lần tịch thu dầu Iran được bán vào Bờ Vịnh Mỹ trong những năm gần đây. Ông nói: “Có một quy trình mà Mỹ phải bồi thường cho bất kỳ ai tham gia giao dịch, bao gồm người mua dầu, tàu cần cho hoạt động chuyển tải, hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào liên quan đến giao dịch. Họ đã làm điều đó trước đây và sẽ làm lại”. Chuyển tải (lightering) là quá trình chuyển hàng, dầu hoặc vật liệu nguy hiểm từ tàu này sang tàu khác.

Các vụ tịch thu trước đây đã mang lại lợi ích lớn cho Mỹ. Năm 2024, Mỹ tịch thu và bán dầu Iran, thu về 47 triệu USD, một phần có thể đã được chuyển vào Quỹ Nạn nhân Khủng bố do Nhà nước Tài trợ của Mỹ.

Cục Cảnh sát Tư pháp Mỹ cũng vận hành chương trình tịch thu tài sản bao gồm quản lý và bán các tài sản bị Bộ Tư pháp tịch thu. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên cơ quan này, Cảnh sát Tư pháp không tham gia vào vụ tịch thu tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết tàu Skipper đã bị trừng phạt nhiều năm vì liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp. Bà viết trên mạng X: “Cuộc điều tra của chúng tôi cùng với Bộ An ninh Nội địa nhằm ngăn chặn vận chuyển dầu bị trừng phạt vẫn đang tiếp tục”.

Bà Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bảo vệ động thái tịch thu tàu Skipper trong một phiên điều trần tại Hạ viện ngày 11/12. Bà nói: “Đó là một chiến dịch thành công do tổng thống chỉ đạo”.

Xem video các thành viên Lực lượng Tuần duyên Mỹ đổ bộ từ trực thăng xuống tàu chở dầu Skipper (Nguồn: X/Pam Bondi):

 

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng giữa căng thẳng Venezuela và Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng giữa căng thẳng Venezuela và Mỹ

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tái khẳng định sự ủng hộ của Moskva đối với Caracas trong cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN