Tàu chiến Trung Quốc tập trận cùng hải quân Mỹ

Tàu chiến của Trung Quốc đã lên đường tham gia cuộc tập trận tìm kiếm và cứu hộ với Hải quân Mỹ trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh ngoại giao quân sự.

Sĩ quan, binh lính trên tàu khu trục làm lễ rời cảng Thanh Đảo hôm 20/8. Ảnh: Xinhua/TTXVN


Ba tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã rời cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ngày hôm qua, 20/8, hướng đến vùng biển Hawaii tham gia diễn tập quân sự cùng với hải quân Mỹ với khoa mục tìm kiếm, cứu hộ.

Đây là 3 tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải gồm hai tàu khu trục và tàu hậu cần loại lớn, đi cùng đó là 680 sĩ quan, binh sĩ. Trong hành trình dài hơn 29.600km, 3 tàu trên cũng sẽ ghé thăm Australia và New Zealand  để tiến hành các cuộc tập trận với mục đích tương tự.

Ngày 21/8, truyền thông Trung Quốc trích dẫn phát biểu của Phó Tư lệnh Hải quân nước này Xu Hongmeng cho biết, các cuộc tập trận này là “một nhiệm vụ quan trọng của ngoại giao quân sự”, đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, Australia và New Zealand.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn vừa có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel tại Lầu Năm góc hôm 19/8. Hai bên nhất trí tăng cường ngoại giao quân sự thông qua việc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, xây dựng niềm tin vững chắc hơn, thúc đẩy diễn tập quân sự trong các khuôn khổ song phương và đa phương.


HT (ABC News, China.org)



Nga-Trung tập trận đạn thật chống khủng bố
Nga-Trung tập trận đạn thật chống khủng bố

Cuộc tập trận chung chống khủng bố quy mô lần đầu tiên sử dụng đạn thật giữa Nga-Trung Quốc “Sứ mệnh hòa bình 2013” đã diễn ra từ hôm 27/7 đến 15/8 tại căn cứ căn cứ Chebarkul thuộc tỉnh Chelyabinsk của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN