Tập trung tìm kiếm thân máy bay AirAsia

Dẫn thông báo của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia (BASARNAS) ngày 13/1 cho biết hiện các lực lượng đang tập trung tìm kiếm phần thân chính của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng AirAsia gặp nạn ngày 28/12/2014 và thi thể các nạn nhân được cho là còn đang mắc kẹt ở ghế hành khách. 


Lực lượng chức năng Indonesia chuyển phần đuôi mới trục vớt được của máy bay QZ8501 lên xe tải ở cảng Kumai, Pangkalan Bun.


Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) Pangkalan Bun Luqman Salah khẳng định điều kiện thời tiết ngày 13/1 khá thuận lợi để triển khai các tàu cứu hộ và thợ lặn. Chiều cao sóng biển tối đa từ 1,25-2,5 mét, trong khi tốc độ di chuyển của các dòng bề mặt đại dương từ phía Tây là 10-25 cm/giây.

Bên cạnh đó, chiếc hộp đen thứ 2 lưu giữ những cuộc hội thoại từ buồng lái của chuyến bay QZ8501 đã được chuyển đến Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSC) để các chuyên gia tải dữ liệu và tiến hành nghiên cứu, phân tích.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia Indonesia, Đại tướng Moeldoko tuyên bố sẽ vinh danh những người lính đã đóng góp tích cực vào chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay của hãng AirAsia mang số hiệu QZ8501 bị rơi ở vùng eo biển Karimata, Trung Kalimantan. Phần thưởng sẽ được trao tại Trụ sở TNI Cilangkap, Đông Jakarta, nhằm ghi nhận công lao cũng như động viên, khích lệ tinh thần những người tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn.


TTXVN/Tin tức
 Đã vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia
Đã vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia

Giới chức Indonesia thông báo đã vớt được hộp đen ghi âm các trao đổi trong buồng lái chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia rơi ở biển Java hôm 28/12 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN