Tạp chí Mỹ xin lỗi vì khuyên bà Clinton đan len thay vì tranh cử

Đại diện của tạp chí Vanity Fair đã xin lỗi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sau khi đăng đoạn video gợi ý bà nên dành thời gian đan len hơn là dấn thân vào chính trường thêm một lần lữa.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AP

Đài BBC (Anh) cho biết đoạn video do đội ngũ nhân sự tại Vanity Fair (Mỹ) đăng trên mạng xã hội ngày 23/12 có nội dung về 6 đề xuất kế hoạch năm mới cho cựu Ngoại trưởng Hillary – người đã thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 trước đối thủ Donald Trump.

Nội dung đoạn video của Vanity Fair chủ yếu mang nội dung châm biếm hài hước. Tuy nhiên, trong đó nổi lên đề xuất gây tranh cãi là “bà Hillary nên có sở thích mới trong năm 2018 là làm tình nguyện, đan len, cải thiện tính hài hước – những thứ khiến bà không tranh cử thêm một lần nữa”.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chỉ trích đề xuất này của Vanity Fair là phân biệt giới tính. Được biết đoạn video của Vanity Fair đã thu hút tới hơn 1 triệu lượt xem.


Ngày 28/12, Tổng thống Mỹ Trump cũng chỉ trích Vanity Fair trên mạng xã hội Twitter, nhưng lại theo một hướng đi khác với công chúng. Kênh CNN (Mỹ) cho biết, ông chủ Nhà Trắng Trump đã phê phán Vanity Fair vì tạp chí này bày tỏ xin lỗi với bà Hillary.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hai người cùng nhận trúng xổ số triệu USD, cảnh sát phải vào cuộc
Hai người cùng nhận trúng xổ số triệu USD, cảnh sát phải vào cuộc

Để xác định chủ nhân thực sự của giải thưởng xổ số trị giá gần 1 triệu USD, cảnh sát Thái Lan đang phải tiến hành một cuộc xét nghiệm ADN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN