Tạp chí khoa học AIM: Cách ly 14 ngày là quãng thời gian phù hợp để phòng dịch COVID-19

Theo một nghiên cứu gần đây, người nhiễm virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào trong vòng 5 ngày. Điều này cho thấy quãng thời gian cách ly 14 ngày đang được áp dụng trên toàn thế giới là phù hợp.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: AFP 

Tờ Guardian (Anh) cho biết dựa trên kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Annals of Internal Medicine (AIM) ngày 9/3, các nhà phân tích nhận thấy 5,1 ngày là thời gian trung bình trước khi người mắc xuất hiện triệu chứng.

Từ đó, ông Justin Lessler tại trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ) cho biết: “Dựa trên phân tích về dữ liệu, khoảng thời gian 14 ngày để theo dõi và cách ly là hợp lý”.

Ông Lessler và các đồng nghiệp nhận ra rằng khoảng 98% người nhiễm bệnh COVID-19 sẽ có biểu hiện triệu chứng trong 11,5 ngày. Cứ 10.000 cá nhân phải cách ly trong 14 ngày, chỉ có 101 người sẽ phát triển triệu chứng sau khi được rời khỏi cách ly.

Cách ly 14 ngày cũng là khoảng thời gian Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang khuyến cáo các nước nên thực hiện để theo dõi các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu này theo dõi 181 trường hợp mắc COVID-19 trước 24/2 tại Trung Quốc và các quốc gia khác.

5,1 ngày là khoảng thời gian trung bình tương tự với những người bệnh nhiễm SARS và MERS trước đây. Trong khi đó, người mắc COVID-19 thường có biểu hiện như cảm lạnh thông thường trong vòng 3 ngày sau khi nhiễm.

Tuy nhiên, Giáo sư Graham Cooke tại Cao đẳng Imperial London cho rằng không nên hiểu kết quả của nghiên cứu này đồng nghĩa với việc người nghi nhiễm sẽ âm tính với SARS-CoV-2, nếu trong 5 ngày không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào. Ông Cooke nói: “Đó sẽ là cách hiểu sai lầm. Trong quãng thời gian 5 ngày, một nửa số người mắc sẽ không xuất hiện triệu chứng nào”.

Hà Linh/Báo Tin tức
 Iran trả tự do cho khoảng 70.000 tù nhân để tránh lây lan dịch COVID-19
Iran trả tự do cho khoảng 70.000 tù nhân để tránh lây lan dịch COVID-19

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong do virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, Chính phủ Iran đang nỗ lực thực hiện hàng loạt biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN