Tanzania giải tán Quốc hội ngày 19/6

Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Tanzania Job Ndugai cho biết, nước này sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 19/6 tới. 

Phát biểu tại thủ đô Dodoma, ông Ndugai cho biết dự thảo ngân sách của quốc gia Đông Phi này sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày 11/6, cùng thời điểm các quốc gia thành viên khác của Cộng đồng Đông Phi là Kenya, Uganda, Rwanda và Nam Sudan thảo luận dự thảo ngân sách của nước họ. 

Theo ông Ndugai, ngày thảo luận dự thảo ngân sách quốc gia của 5 thành viên EAC được ấn định sau khi Bộ trưởng tài chính các nước thuộc EAC nhất trí rằng ngày 11/6 là thời điểm thích hợp nhất để 5 quốc gia thuộc EAC thảo luận vấn đề này.

Chỉ có Cộng hòa Burundi, một quốc gia khác thuộc EAC sẽ không thảo luận dự thảo ngân sách do đang trong các chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới.

Tazania dự kiến sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 10 tới để bầu Tổng thống và Quốc hội khóa mới.

Thanh Hải (TTXVN)
Tanzania sơ tán 25.000 người do lo ngại vỡ đập
Tanzania sơ tán 25.000 người do lo ngại vỡ đập

Chính quyền tỉnh Mwanga, thuộc vùng Kilimanjaro, miền Bắc Tanzania, ngày 16/2 ra lệnh sơ tán ít nhất 25.000 người dân quanh đập Nyumba ya Mungu đến nơi an toàn khi con đập này có nguy cơ vỡ sau những trận mưa lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN