Tân Thủ tướng Lesotho tuyên thệ nhậm chức

Ngày 20/5, ông Moeketsi Majoro đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Lesotho, một ngày sau khi người tiền nhiệm Thomas Thabane từ chức. 

Chú thích ảnh
 Ông Moeketsi Majoro vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Lesotho. Ảnh: ewn.co.za

Trước đó, chính trị gia kỳ cựu Thabane đã tuyên bố từ chức Thủ tướng, dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Ông Thabane đã lên nắm quyền Thủ tướng vào năm 2017 và nhiệm kỳ của ông dự kiến kết thúc vào năm 2022. Trước đó, ông cũng từng giữ chức Thủ tướng từ 2012-2015.

Thời gian qua, ông Thabane đã chịu áp lực ngày càng lớn nhằm yêu cầu ông từ chức do những cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến vụ sát hại người vợ cũ vào năm 2017. Cùng với những cáo buộc này, đảng ABC của ông Thabane và 2 đảng liên minh trong chính phủ cũng đã chấm dứt sự ủng hộ đối với liên minh cầm quyền gồm 4 đảng.

Vương quốc Lesotho là quốc gia tại cực Nam châu Phi, nằm hoàn toàn bên trong Cộng hòa Nam Phi và là một thành viên của khối Thịnh vượng chung Anh, có dân số ước tính hơn 2,2 triệu người.

Ngọc Hà (TTXVN)
Thủ tướng Lesotho chính thức tuyên bố từ chức
Thủ tướng Lesotho chính thức tuyên bố từ chức

Ngày 19/5, Thủ tướng Lesotho Thomas Thabane đã chính thức tuyên bố từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN