Sáng 16/3/2025, tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã đăng bài viết trên mạng xã hội X nhấn mạnh Canada ủng hộ đề xuất ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và giờ đây Liên bang Nga phải chấm dứt việc trì hoãn và ngừng các cuộc tấn công cũng như đã đến lúc Moskva cần tham gia đàm phán một cách thiện chí. Ảnh chụp màn hình
Trong một tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X ngày 16/3, tân Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết vào sáng cùng ngày ông đã trò chuyện với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều đồng minh thân cận của Canada để thảo luận về con đường hướng tới hòa bình của Ukraine.
Theo ông Carney, "Canada ủng hộ đề xuất ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và giờ đây Liên bang Nga phải chấm dứt việc trì hoãn và ngừng các cuộc tấn công. Đã đến lúc Moskva cần tham gia đàm phán một cách thiện chí".
Nhấn mạnh rằng Canada là đồng minh kiên định của Ukraine, ông Carney cho biết như những gì G7 đã nhất trí tại Charlevoix (Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Charlevoix, Canada), G7, “chúng tôi sẽ siết chặt việc giám sát các lệnh trừng phạt để thúc đẩy sự tuân thủ” cũng như “sẽ đảm bảo rằng Ukraine có sự hỗ trợ quân sự cần thiết để tự vệ, hiện tại và trong tương lai”.
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong một diễn biến khác, báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 16/3 dẫn thông báo từ Bộ Năng lượng Ukraine hôm 14/3 cho biết Canada đã đóng góp thêm 50 triệu đô la Canada (tương đương 34,8 triệu USD) vào Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine.
Trước đó vài ngày, theo thông báo từ Bộ Tài chính Ukraine vào hôm 13/3, Ukraine cũng đã nhận được khoản giải ngân đầu tiên trị giá 1,7 tỷ USD từ tài sản Liên bang Nga bị phong tỏa tại Canada.
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho rằng khi Liên bang Nga tiếp tục các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện, nước và nhiệt sưởi ấm, Canada cảm thấy tự hào tiếp tục công việc quan trọng giúp Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Tổng số tiền đóng góp của Canada cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine hiện đã vượt 41 triệu USD. Ngoài ra, Canada còn tuyên bố sẽ đóng góp thêm 10 triệu đô la Canada (tương đương 7 triệu USD) cho quỹ này trong thời gian tới.
Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine được thành lập vào năm 2022 với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác, nhằm huy động nguồn lực để khôi phục các cơ sở năng lượng và hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko cho biết: “Các khoản đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ Năng lượng sẽ được sử dụng để mua thiết bị cần thiết nhằm khôi phục các cơ sở năng lượng sau các cuộc tấn công của đối phương và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống năng lượng Ukraine”.
Một phần khoản đóng góp mới này sẽ hỗ trợ lĩnh vực y tế bằng cách phát triển năng lượng mặt trời nhằm duy trì hoạt động cho các cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu.
Ông Ahmed Hussen, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của Canada, nhấn mạnh rằng khoản tài trợ bổ sung sẽ giúp đảm bảo hoạt động ổn định của ngành năng lượng Ukraine bằng cách khôi phục các nguồn dự trữ năng lượng quan trọng cho các công ty năng lượng.
Ngoài Canada, ngày 11/3, Iceland đã đóng góp hơn 2 triệu USD vào quỹ này, trong khi vào ngày 28/2, Italy cam kết sẽ đóng góp 13,5 triệu USD.
Các cuộc tấn công trên không của Liên bang Nga thường xuyên nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả hệ thống năng lượng. Sự hỗ trợ từ các đồng minh đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.