Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tiết lộ ba kết quả lớn của hội nghị ủng hộ Ukraine

Phạm vi hội nghị đã vượt ra ngoài châu Âu, tất cả đều đoàn kết trong việc ủng hộ Ukraine, duy trì dòng chảy viện trợ quân sự và sẽ đưa ra các kế hoạch vững chắc và mạnh mẽ nhằm hỗ trợ một thỏa thuận hòa bình cũng như đảm bảo an ninh tương lai của Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tham gia hội nghị trực tuyến do Vương quốc Anh tổ chức ngày 15/3/2025 nhằm thể hiện sự "đoàn kết trong việc ủng hộ Ukraine". Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Kênh TVP World tối 15/3, theo giờ địa phương dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết có khoảng 25 quốc gia đã thể hiện sự "đoàn kết trong việc ủng hộ Ukraine" trong một hội nghị trực tuyến do Vương quốc Anh tổ chức cùng ngày. Cuộc họp quy tụ các nhà lãnh đạo của các quốc gia lớn ở châu Âu, cũng như Australia và Canada, nhưng không có sự tham gia của Mỹ. Tổng thống Ukraine cũng đã phát biểu tại hội nghị này.

Phạm vi đoàn kết ủng hộ Ukraine mở rộng ra ngoài châu Âu

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết các quốc gia tham gia đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị để hỗ trợ Kiev trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga.

Theo ông Kosiniak-Kamysz, người cũng tham dự cuộc họp, nhóm do châu Âu dẫn dắt giờ đây đã trở thành một liên minh rộng lớn hơn.

“Có sự quyết tâm đầy đủ của các quốc gia châu Âu, cả trong Liên minh châu Âu (EU) và những nước thuộc cộng đồng rộng lớn hơn, vì Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia. Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan đã có mặt, Thủ tướng Canada, đại diện của Australi và New Zealand cũng tham gia, vì vậy quy mô này đã vượt ra ngoài phạm vi châu Âu, tất cả đều đoàn kết trong việc ủng hộ Ukraine”, ông Kosiniak-Kamysz nói.

Ông Kosiniak-Kamysz cho biết thêm, quyết định của Ukraine ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ đã nhận được phản ứng tích cực tại hội nghị. Những người tham gia muốn chuyển áp lực sang phía Liên bang Nga.

Hãng thông tấn quốc gia Ba Lan PAP trích lời ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh: “Ukraine và Mỹ đã đồng thuận, và bây giờ là lúc để Liên bang Nga thể hiện ý định thực sự của mình, liệu họ thực sự muốn hòa bình, hay tất cả chỉ là những lời nói suông nhằm kéo dài các cuộc đàm phán. Cần phải gia tăng áp lực kinh tế và chính trị lên Liên bang Nga để đạt được một nền hòa bình công bằng”.

Duy trì dòng chảy viện trợ quân sự

Thủ tướng Anh Starmer, người đóng vai trò chủ chốt trong việc thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Ukraine trong những tuần gần đây, cũng cho rằng cần tăng cường áp lực lên Moskva (Moscow).

Mặc dù Liên bang Nga đã hoan nghênh về nguyên tắc đề xuất ngừng bắn, nhưng Moskva cũng đưa ra một loạt điều kiện nhằm khẳng định lại các mục tiêu chiến tranh của mình.

“Chúng tôi đồng ý rằng sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Liên bang Nga, duy trì dòng viện trợ quân sự cho Ukraine, và thắt chặt các biện pháp trừng phạt nền kinh tế Liên bang Nga để làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin và buộc ông ta phải ngồi vào bàn đàm phán”, Thủ tướng Starmer nói.

Bằng chứng từ Ba Lan cho thấy viện trợ của Mỹ cho Ukraine, vốn bị đình chỉ tạm thời trước khi được khôi phục khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, đã bắt đầu được chuyển giao trở lại.

Ông Kosiniak-Kamysz dẫn các báo cáo hằng ngày mà ông nhận được cho biết một trung tâm hậu cần chủ chốt cho viện trợ quân sự, đặt tại Rzeszów ở khu vực Đông Nam Ba Lan, hiện đang hoạt động nhộn nhịp.

“Viện trợ bao gồm cả thông tin tình báo quan trọng và việc chuyển giao thiết bị quân sự”, ông Kosiniak-Kamysz nói với các phóng viên ở Kraków hôm 15/3.

“Chúng tôi nhận thấy rằng, sau vài ngày, các lô hàng đã bắt đầu được chuyển đi, không chỉ là những vật phẩm bị giữ lại ở căn cứ Rzeszów mà còn có các lô viện trợ quân sự mới từ Mỹ”, ông Kosiniak-Kamysz bổ sung.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (trái) và người đồng cấp Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tại cuộc họp báo ở Vácsava ngày 24/7/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Kế hoạch mạnh mẽ về đảm bảo an ninh

Sau cuộc họp, Thủ tướng Starmer cho biết các lãnh đạo quân sự của các quốc gia tham gia sẽ gặp nhau vào thứ Năm tuần này (20/3) tại Vương quốc Anh để đưa ra các kế hoạch vững chắc và mạnh mẽ nhằm hỗ trợ một thỏa thuận hòa bình và đảm bảo an ninh tương lai của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nói với các đồng minh tại hội nghị rằng họ cần phải “xác định rõ ràng lập trường về các đảm bảo an ninh”, bao gồm cam kết triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine.

Anh và Pháp đã tuyên bố họ có thể triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp có lệnh ngừng bắn, nhưng các đồng minh khác như Ba Lan đã bác bỏ khả năng này. Liên bang Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận sự hiện diện của binh lính phương Tây tại Ukraine.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1, Ukraine và các đồng minh phải đối mặt với sự thay đổi lớn trong chính trị thế giới, khi chính quyền mới của Mỹ mở các cuộc thảo luận với Liên bang Nga và đôi khi nhắc lại các luận điểm của Điện Kremlin.

Vào ngày 14/3, ông Trump cho biết có một “cơ hội rất tốt” để kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn ba năm giữa Liên bang Nga và Ukraine sau những “cuộc thảo luận mang tính xây dựng” giữa một phái đoàn Mỹ và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, nhiều đồng minh của Ukraine lo ngại rằng một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian ở giai đoạn này có thể bao gồm những nhượng bộ đáng kể từ phía Ukraine, bao gồm mất lãnh thổ và từ bỏ tham vọng gia nhập EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

Thành Nam/Báo Tin tức
Nga bắt đầu áp đặt hạn chế đi lại tại Kursk, ra tối hậu thư cho quân Ukraine
Nga bắt đầu áp đặt hạn chế đi lại tại Kursk, ra tối hậu thư cho quân Ukraine

Cùng với việc chính quyền áp đặt hạn chế đi lại tại Kursk, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga tuyên bố binh sĩ Ukraine ở đây sẽ bị tiêu diệt nếu từ chối đầu hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN