Tổng thống Putin ủng hộ lệnh ngừng bắn, nêu nguyên tắc cho bước tiếp theo giải quyết xung đột ở Ukraine

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đồng ý với các đề xuất chấm dứt giao tranh nhưng khẳng định rằng “việc ngừng bắn này phải dẫn đến hòa bình lâu dài và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuyên bố sau cuộc hội đàm vào ngày 13/3 với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva (Moscow) ủng hộ lệnh ngừng bắn và thừa nhận “ý tưởng này là đúng”. Ông Putin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm các cuộc thảo luận: “Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi với các đồng nghiệp và đối tác Mỹ, thậm chí có thể sắp xếp một cuộc gọi với Tổng thống (Donald) Trump”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói: “Chúng tôi đồng ý với các đề xuất ngừng bắn. Nhưng lập trường của chúng tôi là lệnh ngừng bắn này phải dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ các nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng này”.

Bên cạnh đó, theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, sự sẵn sàng của Ukraine trong việc chấm dứt các hành động thù địch, bề ngoài, có vẻ như là một quyết định đưa ra dưới áp lực của Mỹ, điều mà ông tin rằng Ukraine lẽ ra nên chủ động yêu cầu lệnh ngừng bắn này từ phía Mỹ, dựa trên tình hình đang diễn ra trên chiến trường và thực tế tại hiện trường.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga bổ sung rằng Moskva sẵn sàng đàm phán về các bước tiếp theo để chấm dứt xung đột ở Ukraine và đạt được các thỏa thuận chấp nhận được, dựa trên tình hình thực tế đang thay đổi nhanh chóng trên chiến trường, vốn đang nghiêng về phía Liên bang Nga.

“Hôm qua, trong một báo cáo, chỉ huy nhóm tác chiến phía Bắc và cấp phó của ông ấy đã thông báo với tôi: ‘Ngày mai, (thị trấn) Sudzha sẽ nằm trong tay chúng ta’. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra”, Tổng thống Putin cho biết.

Trước đó, đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cùng video liên quan cho biết Moskva đã đánh bật các lực lượng Ukraine khỏi thị trấn Sudzha.

Theo kênh CNN, việc giành lại thị trấn Sudzha là một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn đối với Liên bang Nga. Mặc dù Sudzha là một thị trấn nhỏ, với dân số khoảng 5.000 người trước cuộc tấn công của Ukraine, nhưng đây là một trong số ít thị trấn có người ở vẫn do Ukraine kiểm soát.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết thêm, Moskva đã duy trì kiểm soát hoàn toàn tình hình tại khu vực Kursk khi các lực lượng xâm nhập vào đây “hiện đang bị cô lập hoàn toàn” và Moskva “kiểm soát chặt chẽ mọi hướng” cũng như “hoàn toàn kiểm soát hỏa lực”, khiến cho việc các lực lượng của Ukraine thoát khỏi vòng vây ở gần Kursk ngày càng trở nên bất khả thi.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Quyền kiểm soát đối với các binh sĩ Ukraine trong khu vực xâm nhập này đã bị mất” và cho biết nếu xét đến tình hình ở Kursk, Ukraine sẽ được hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn 30 ngày.

Ông Putin nói: “Nếu chúng ta ngừng bắn trong 30 ngày, điều đó có ý nghĩa gì? Liệu tất cả những người bên trong sẽ rời đi mà không gặp phải sự kháng cự nào? Chúng ta có nên để họ ra đi sau khi họ đã phạm vô số tội ác chống lại dân thường không? Hay lãnh đạo Ukraine sẽ ra lệnh cho họ hạ vũ khí? Điều này sẽ diễn ra như thế nào? Vẫn chưa có gì rõ ràng”.

Một vấn đề khác cũng được nhà lãnh đạo Liên bang Nga nêu ra, đó là thách thức trong việc giám sát lệnh ngừng bắn.

Ông Putin nói: “Ai sẽ xác định vị trí và bên nào đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng dọc theo tuyến giao tranh dài 2.000 km? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho các vi phạm? Đây là những câu hỏi cần được cả hai bên xem xét kỹ lưỡng”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (TASS/RT)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.