Tân Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu phát biểu sau bổ nhiệm

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 28/7 đã đưa ra phát biểu đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm.

Chú thích ảnh
Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao kỳ cựu này một lần nữa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 25/7, thay thế ông Tần Cương. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng ông Tần Cương đã thôi giữ chức vụ vì lý do sức khỏe sau một tháng ông vắng mặt trước công chúng.

Trong tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/7, ông Vương Nghị cho biết cơ quan này sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các nước khác và tích cực tham gia cải cách quản trị toàn cầu, cũng như kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, phát triển và lợi ích của Trung Quốc.

Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm ngoại trưởng vào tháng 12/2022, song đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25/6, sau buổi tiếp đón các quan chức nước ngoài đến Bắc Kinh.

Ông Vương Nghị là người tiền nhiệm của ông Tần Cương. Ông giữ chức Ngoại trưởng Trung Quốc từ năm 2013-2022.

Ông cũng là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Tân Ngoại trưởng Trung Quốc bàn về Ukraine trong chuyến công du đầu tiên
Tân Ngoại trưởng Trung Quốc bàn về Ukraine trong chuyến công du đầu tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận vấn đề Ukraine với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Tổng thống Tayyip Erdogan tại Ankara vào ngày 26/7 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN