Tân đại sứ Đức tại Trung Quốc đột ngột qua đời

Tân đại sứ Đức Tại Trung Quốc đã đột ngột qua đời ở tuổi 54 khi mới đảm nhiệm vị trí được 2 tuần.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: Getty Images

Bộ Ngoại giao Đức đã xác nhận thông tin trên vào sáng 6/9. Đại sứ Jan Hecker và gia đình ông vừa đến Bắc Kinh trong tháng 8. Ông đã trình thư tín nhiệm và làm việc từ cuối tháng 8.

Kênh DW đưa tin Bộ Ngoại giao Đức không công bố thêm chi tiết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đại sứ Hecker. Phó đại sứ Frank Rückert sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ đại sứ ở thời điểm này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/9 đã bày tỏ lời chia buồn: “Tôi rất lấy làm tiếc về sự ra đi của một cố vấn lâu năm được đánh giá cao, nhân văn và chuyên môn xuất sắc".

Trước khi đến Bắc Kinh, ông Hecker là cố vấn chính sách ngoại giao của Thủ tướng Merkel. Ông đã giữ vai trò cố vấn của Thủ tướng từ năm 2017.

Từ năm 2011-2015 ông Hecker là thẩm phán tại Tòa án Hành chính liên bang Đức. Trước đó, ông làm việc tại Bộ Nội vụ.

Ông Hecker sinh năm 1967 tại thành phố Kiel miền Bắc nước Đức. Ông đã lập gia đình và có 3 người con.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bệnh viện ở bang tiêm chủng ít nhất nước Mỹ khủng hoảng trước biến thể Delta
Bệnh viện ở bang tiêm chủng ít nhất nước Mỹ khủng hoảng trước biến thể Delta

Khi nhiều người nhiễm virus đổ xô tới các bệnh viện ở Mississippi, bang tiêm chủng ít nhất nước Mỹ, các nhân viên y tế tại đây đã quá quen với sự phủ nhận về mức độ nghiêm trọng và thông tin sai lệch về COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN