Tấn công tại thánh đường Hồi giáo ở Pháp, 2 người bị thương nặng

Chiều 28/10, một vụ tấn công đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Bayonne, Tây Nam nước Pháp khiến 2 người bị thương nặng. 

Chú thích ảnh
Các sĩ quan cảnh sát đứng trước nhà thờ Hồi giáo Bayonne. Ảnh: AFP

Theo giới chức thành phố Bayonne, một người đàn ông 84 tuổi đã lái xe đến gần thánh đường và tìm cách phóng hỏa đốt cửa tòa thánh đường, sau đó đã bắn hai người đàn ông (một 74 tuổi và một 78 tuổi) khi bị ngăn cản thực hiện hành vi trên. Cảnh sát đã bắt giữ người này. Cảnh sát cũng phát hiện một số vũ khí trong ô tô của người đàn ông này.

Một nguồn tin thân cận với lực lượng điều tra cho biết đối tượng tấn công tên là Claude Sinhke, 84 tuổi, có tư tưởng cực hữu. Theo các tài liệu chính thức, ông Sinke từng là ứng cử viên của đảng Mặt trận Dân tộc của bà Marine Le Pen trong các cuộc bầu cử địa phương năm 2015. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa thánh đường này để điều tra vụ việc. 

Trong tuyên bố trên Twitter ngày 28/10, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công, khẳng định cơ quan chức năng Pháp sẽ bảo vệ cộng đồng người Hồi giáo. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner bày tỏ sự chia sẻ và ủng hộ cộng đồng người Hồi giáo. 

Trong một tuyên bố, bà Le Pen cũng đã chỉ trích vụ tấn công, đồng thời khẳng định hành động này của ông Sinhke đi ngược lại giá trị của đảng Mặt trận Dân tộc.

Lan Phương  (TTXVN)
Điều tra vụ xả súng tại thánh đường Hồi giáo ở Na Uy theo hướng khủng bố
Điều tra vụ xả súng tại thánh đường Hồi giáo ở Na Uy theo hướng khủng bố

Cảnh sát Na Uy ngày 11/8 cho biết vụ xả súng tại một thánh đường Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Oslo sẽ được điều tra theo hướng đây có thể là một hành động khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN