Tấn công mạng nhằm vào ủy ban bầu cử Nga

Ngày 26/6, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) đã ghi nhận một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) nhằm vào trang mạng của cơ quan này. 

Trong thông báo trên mạng xã hội Telegram, CEC cho biết trang mạng của ủy ban này đã hứng chịu một vụ tấn công DDoS.

Trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch CEC Nikolay Bulaev đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công mạng. Ông cho rằng ai đó muốn "kiểm tra sức mạnh" của hệ thống máy tính của ủy ban này.

Vụ tấn công xảy ra trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp Nga. Tổng thống Vladimir Putin đề xuất sửa đổi Hiến pháp của nước Nga trong Thông điệp liên bang ngày 15/1. Ông đã đưa ra gói các sửa đổi xã hội gồm bảo đảm tiền lương tối thiểu không thấp hơn mức đủ sống, xác định mức lương hưu và phúc lợi xã hội đồng thời hỗ trợ tài chính cho các gia đình có con nhỏ.

Cuộc bỏ phiếu ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 22/4, song đã phải lùi lại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ngày bỏ phiếu được ấn định lại là ngày 1/7. Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga, 67% số người Nga cho biết sẽ đi bỏ phiếu.

Phan An (TTXVN)
Tỷ lệ cử tri Nga đi bỏ phiếu trực tuyến về sửa đổi Hiến pháp ngày đầu tiên vượt 52%
Tỷ lệ cử tri Nga đi bỏ phiếu trực tuyến về sửa đổi Hiến pháp ngày đầu tiên vượt 52%

Trong ngày đầu tiên bỏ phiếu về các sửa đổi Hiến pháp Nga, gần 53% cử tri (tương đương 618.200 người) đã tham gia bỏ phiếu trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN