Tấn công khủng bố tại Jerusalem, 2 người chết

Đã có ít nhất 2 người Israel thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố mới nhất xảy ra tối 3/10 tại thánh địa Jerusalem.


Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn lực lượng an ninh Israel cho biết hung thủ được xác định là Mohand Halabi, 19 tuổi, một người Palestine sống tại Ramallah. Theo cảnh sát, Halabi đã dùng dao tấn công một gia đình người Israel đang trên đường đi cầu nguyện tại Bức Tường Bờ Tây làm người chồng thiệt mạng, còn vợ và con của người này bị thương. Một người Israel khác ở gần hiện trường đã đến giúp song cũng bị đâm chết. Halabi sau đó đã cướp lấy khẩu súng của một trong hai nạn nhân thiệt mạng để tấn công cảnh sát và bị bắn chết.

Cảnh sát Israel kiểm tra hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP


Sau vụ tấn công, phong trào Hồi giáo Jihad tại Dải Gaza đã tuyên bố thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công và khẳng định Halabi là thành viên của nhóm này. Jihad khẳng định mục đích của vụ tấn công là nhằm trả đũa “những tội ác khủng bố" của người Israel đối với người Palestine. Phong trào Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza, cũng cổ súy hành động tấn công của thành viên Jihad nói trên, cho rằng đây là một "hành động anh hùng".

Vụ tấn công tại Jerusalem diễn ra hai ngày sau khi hai vợ chồng người Israel khác cũng bị một tay súng Palestine bắn chết khi đang lái xe tại khu Bờ Tây, 4 đứa trẻ đi cùng xe đã thoát chết trong vụ tấn công này. Quân đội Israel sau đó đã triển khai hàng trăm binh sĩ tại khu vực này để truy lùng hung thủ.


Các vụ đụng độ giữa người Palestine và người Israel liên tục diễn ra trong thời gian gần đây, nhất là tại khu vực thánh địa linh thiêng Jerusalem. Hàng loạt vụ ném đá và bom xăng của nhiều thanh niên Palestine vào lực lượng an ninh Israel đã xảy ra tại khu vực Núi Đền (Temple Mount), người Palestine gọi là Al-Aqsa, bên trong thành cổ Jerusalem. Việc căng thẳng gia tăng khiến nhiều người lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột mới giữa Israel và Palestine trong bối cảnh các vòng đàm phán hòa bình giữa hai bên vẫn rơi vào bế tắc bất chấp nỗ lực của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Israel sẵn sàng nối lại đàm phán với Palestine
Israel sẵn sàng nối lại đàm phán với Palestine

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel "sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp với Palestine mà không kèm bất cứ điều kiện tiên quyết nào".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN