Tấn công đẫm máu tại Ethiopia, hàng trăm dân thường bị sát hại

Ít nhất 260 người đã bị sát hại trong một vụ tấn công vào ngày 18/6 của các tay súng tại vùng Oromiya, miền Tây Ethiopia.  

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân khu vực Amhara của Ethiopia tham gia chiến đấu cùng lực lượng liên bang chống lại các lực lượng gây bất ổn tại vùng Tigray. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters của Anh, con số nạn nhân chính xác chưa được khẳng định. Nhiều nhân chứng cho biết thậm chí số người bị sát hại lên tới 320 người. Giới chức và quân đội tại địa phương hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công này.  

Trước đó, đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Abiy Ahmed đã lên án “những hành động khủng khiếp” tại Oromiya. Ông nhấn mạnh vụ tấn công nhằm vào dân thường vô tội và hủy hoại sinh kế của người dân là không thể chấp nhận được.    

Trước đó, ngày 19/6, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền của Ethiopia cho biết Lực lượng Giải phóng Oromo (OLA) đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại Oromiya, song không nêu chi tiết. Tuy nhiên, OLA phủ nhận thông tin này.

Minh Tâm (TTXVN)
Ethiopia: Hàng trăm người bị bắt giữ liên quan 'vụ gây rối ở Gondar'
Ethiopia: Hàng trăm người bị bắt giữ liên quan 'vụ gây rối ở Gondar'

Một quan chức địa phương ở Ethiopia ngày 29/4 cho biết chính quyền địa phương đã bắt giữ hàng trăm người sau vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở thành phố Gondar thuộc vùng Amhara, phía Bắc Ethiopia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN